Giữa đại dịch COVID-19, Việt Nam nổi lên thành trung tâm sản xuất của thế giới

Đại dịch COVID-19 đã giúp thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam trong việc cạnh tranh để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới, trang mạng Financial Review đưa tin ngày 9/12. 
Chú thích ảnh
Một dây chuyền lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trang Financial Review đưa tin xu hướng các công ty chuyển dịch sang Việt Nam đã bắt đầu từ vài năm trước đây. Ông Rob Subbaraman - Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô toàn cầu tại Viện Nomura - nhận xét xu hướng này đã gia tăng rõ rệt bởi tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những biến động của kinh tế toàn cầu thời gian qua.

Ông Subbaraman nói: "Đó là sự chuyển dịch cơ cấu mà chúng tôi tin rằng sẽ còn tiếp tục. Trong những năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến dòng vốn đầu tư nội Á chuyển dịch từ Bắc Á sang Nam Á lớn hơn nữa".

Chuyên gia nghiên cứu Subbaraman lý giải dựa trên thực tế rằng tại khu vực Bắc Á, trong đó có Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), dân số đang già đi còn quỹ lương hưu ngày càng lớn hơn. Khi các nền kinh tế giàu có hơn, chi phí tiền lương cũng tăng lên, do vậy những quốc gia ở Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn.  

Ông Subbaraman đã đưa ra những đánh giá trên trong bối cảnh công ty có trụ sở tại Đài Loan Pegatron – nhà cung ứng linh kiện điện tử cho các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Apple và Sony - xác nhận kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng một khu phức hợp sản xuất tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ gần thành phố Hải Phòng. Pegatron sẽ cùng hai nhà sản xuất điện thoại iPhone khác là Wistron và Hon Hai Precision Industry mở rộng hoạt động tại Việt Nam. 

Trong kế hoạch gồm ba giai đoạn mà Pegatron công bố, tập đoàn này sẽ chuyển trung tâm nghiên cứu và phát triển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Foxconn, một công ty quy mô lớn khác của Đài Loan, cũng chuyển nhiều hoạt động sản xuất Apple sang Việt Nam. Tháng trước, Reuters đưa tin Foxconn sẽ mở rộng nhà máy tại tỉnh Bắc Giang để đáp ứng các dây chuyền lắp ráp mới.

Một số nhà quan sát thị trường khác đánh giá những quyết định đầu tư tại khu vực này gần đây đã chỉ ra sự khác biệt trong cách tiếp cận mà những quốc gia Đông Nam Á áp dụng để thu hút các công ty đa quốc gia.

Hiện tại, các công ty đa quốc gia cũng quan tâm đến sự khác biệt trong cách xử lý dịch bệnh ở mỗi nước. Các nhà kinh tế học của Nomura nhấn mạnh rằng châu Á đã làm tốt hơn trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 so với các nước châu Âu. 

Mặc dù Indonesia, cũng là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ngoại khối, có thể sớm tiêm phòng vaccine COVID-19 do Trung Quốc phát triển, song việc "đất nước vạn đảo" có hàng nghìn ca mắc bệnh mới mỗi ngày đang khiến quá trình phục hồi của nước này xếp sau Việt Nam, vốn được các chuyên gia đánh giá là ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19. 

Theo ông Subbaraman, triển vọng phục hồi kinh tế vẫn chưa vững chắc nhưng châu Á đang ở vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng toàn cầu vào năm tới, khi COVID-19 được kiểm soát tốt hơn. Ông Subbaraman nói: “Châu Á đang ở vị trí dẫn đầu để thu hút các dòng vốn đầu tư lớn nhất vào năm tới. Một khi dịch COVID-19 suy giảm, quyết định đầu tư sẽ gia tăng”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng lên gần 2.000 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn thu.

Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ ngày 5-10/10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã có chuyến khảo sát và làm việc tại Hàn Quốc. Chuyến công tác nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác công - tư và tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông sản trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Khoảng 300.000 người tại Nepal có nguy cơ gặp rủi ro do lũ lụt

Khoảng 300.000 người tại Nepal có nguy cơ gặp rủi ro do lũ lụt

Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 8/10 trên tạp chí Scientific Reports (Anh), khoảng 300.000 người tại Nepal đang đối mặt với những rủi ro tương tự như thảm họa lũ lụt xảy ra tại nước này vào tháng 8 năm nay làm trên 1.400 người thiệt mạng và 5.000 người mất tích.

Nhật Bản: Chi tiêu tiêu dùng giảm tháng thứ 9 liên tiếp dù lương tăng

Nhật Bản: Chi tiêu tiêu dùng giảm tháng thứ 9 liên tiếp dù lương tăng

Số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 9/10 cho thấy chi tiêu của gia đình tại nước này trong tháng 8/2026 giảm tháng thứ 9 liên tiếp, ngay cả khi tiền lương tiếp tục tăng, cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng trong bối cảnh lạm phát dai dẳng làm giảm sức mua.