EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.

Tàu thuyền di chuyển trên biển Marmara nối với Biển Đen, ngoài khơi thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25/11/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tàu thuyền di chuyển trên biển Marmara nối với Biển Đen, ngoài khơi thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25/11/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về Hành lang số VIII ở Sofia, bà Kos cho rằng các vụ tấn công vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bà gửi lời chia buồn tới gia đình các thuyền viên thiệt mạng hoặc mất tích.

Ngày 6/10, tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị chìm sau vụ tấn công, trong khi tàu Able treo cờ Palau bị hư hại và bốc cháy. Toàn bộ 18 thuyền viên trên tàu Able được giải cứu, trong đó hai người bị thương được đưa tới Varna điều trị. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên tàu Alfa Watan.

Tại hội nghị, bà Kos nhấn mạnh vai trò của Hành lang VIII trong việc cải thiện kết nối giao thông và hỗ trợ quá trình mở rộng EU. Tuyến hành lang nối biển Adriatic với Biển Đen qua Albania, Bắc Macedonia và Bulgaria, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí và đa dạng hóa các tuyến thương mại. EU đã hỗ trợ 319 triệu euro (358 triệu USD) cho việc phát triển hành lang tại Albania và Bắc Macedonia.

Ngoại trưởng Bulgaria Velislava Petrova nhận định Hành lang VIII không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn mang tầm quan trọng địa chính trị và an ninh. Theo bà, xung đột tại Ukraine cho thấy các tuyến giao thông an toàn, chuỗi cung ứng đa dạng và hạ tầng thiết yếu có khả năng chống chịu ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với an ninh châu Âu.

Một số hạng mục của hành lang vẫn chưa hoàn thiện, trong đó có tuyến đường sắt nối Bulgaria với Bắc Macedonia. Tháng 11/2025, hai nước ký thỏa thuận xây dựng đường hầm đường sắt xuyên biên giới nhằm thúc đẩy tiến độ dự án.

Bulgaria dự kiến phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức hội nghị thượng đỉnh về kết nối khu vực vào năm 2027, hướng tới tăng cường liên kết giữa châu Âu, Nam Caucasus và Trung Á, đa dạng hóa tuyến vận tải và tăng gấp 3 lưu lượng thương mại vào năm 2030.

Việt Thắng/TTXVN

Dành cho bạn

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng lên gần 2.000 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn thu.

Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ ngày 5-10/10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã có chuyến khảo sát và làm việc tại Hàn Quốc. Chuyến công tác nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác công - tư và tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông sản trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Khoảng 300.000 người tại Nepal có nguy cơ gặp rủi ro do lũ lụt

Khoảng 300.000 người tại Nepal có nguy cơ gặp rủi ro do lũ lụt

Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 8/10 trên tạp chí Scientific Reports (Anh), khoảng 300.000 người tại Nepal đang đối mặt với những rủi ro tương tự như thảm họa lũ lụt xảy ra tại nước này vào tháng 8 năm nay làm trên 1.400 người thiệt mạng và 5.000 người mất tích.