Gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải sau các vụ tấn công tàu thương mại trên Biển Đen

Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev bày tỏ quan ngại về các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tàu thương mại tại Biển Đen, trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

bien-den.jpg
Tàu thuyền hoạt động trên Biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Marmara là vùng biển nội địa nối Biển Đen với Biển Aegea thông qua hai eo biển Bosphorus và Dardanelles. Ảnh tư liệu: THX, IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Radev cho biết khoảng 3h sáng (giờ địa phương) ngày 6/10, một số UAV trên không và trên biển đã tấn công các tàu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 130 km. Hiện chưa xác định được nguồn gốc của các UAV và nhà chức trách Bulgaria đang tiến hành điều tra.

Tàu Alfa Watan, mang cờ Togo, bị hư hại nghiêm trọng và chìm ở phía Đông thị trấn ven biển Byala. Nhà chức trách Bulgaria đã triển khai chiến dịch tìm kiếm thủy thủ đoàn. Trong khi đó, tàu Able, mang cờ Palau, bị cháy. Toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu và sơ tán bằng phà cùng tàu tuần tra bờ biển Bulgaria; 2 người bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện ở Varna.

Ông Radev cho biết cuộc điều tra nhằm xác định nguồn gốc các UAV đang được tiến hành.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch EC bà von der Leyen cho rằng việc các tàu dân sự bị tấn công là “không thể chấp nhận được”, đồng thời đánh giá những diễn biến gần đây tại Biển Đen “rất đáng lo ngại”. Bà cho biết vụ tấn công gần Bulgaria xảy ra chỉ một ngày sau khi một tàu Thổ Nhĩ Kỳ chở ngũ cốc của Ukraine bị tấn công ngoài khơi Romania, khiến 1 người thiệt mạng. Bà nhấn mạnh các tình tiết liên quan đến những vụ việc này vẫn đang được làm rõ.

Cũng liên quan tình hình an ninh hàng hải trên Biển Đen, ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ đặc biệt quan ngại về vụ UAV tấn công tàu hàng MV Royal Mamedov ngày 5/10 khi tàu đang hoạt động ngoài khơi Romania. Vụ việc khiến 2 thuyền viên thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có công dân Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cảnh báo việc nhằm mục tiêu vào các tàu thương mại và thủy thủ đoàn trên các tuyến đường thủy quốc tế có thể gây tác động nghiêm trọng đối với thương mại toàn cầu và đời sống người dân. New Delhi kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại và sử dụng các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Giới quan sát nhận định những diễn biến trên tiếp tục đặt ra quan ngại về an toàn của tàu thuyền dân sự và hoạt động thương mại tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng của khu vực.

Chu Sơn - Phương Oanh/TTXVN

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tàu treo cờ Panama bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị tấn công và bốc cháy ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz, khiến 10 thành viên thủy thủ đoàn phải được không vận tới bệnh viện. Giới chức Oman chưa công bố hình thức tấn công cũng như bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Sáng 7/10, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại huyện Tây Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Rung chấn lan rộng sang các khu vực lân cận như đảo Sumbawa và Bali, khiến nhiều người dân tỉnh giấc nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke L. Rollins ngày 6/10 đã công bố khoản đầu tư 180 triệu USD để triển khai Sáng kiến Chủ quyền Hạt giống, nhằm tăng cường an ninh nông nghiệp Mỹ thông qua bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên di truyền thực vật, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong nông nghiệp.