Diễn tập quân sự đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Kênh đào Panama 

Ngày 3/8, cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia Panamax 2026 chính thức bắt đầu tại Panama, với sự tham gia của khoảng 1.700 quân nhân đến từ 21 quốc gia. Cuộc diễn tập hướng đến tăng cường năng lực bảo vệ Kênh đào Panama - tuyến hàng hải chiến lược đảm nhận khoảng 3-5% khối lượng thương mại toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền di chuyển qua Kênh đào Panama tại Panama City. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu họp báo, Bộ trưởng An ninh Công cộng Panama Frank Ábrego nhấn mạnh an ninh của Kênh đào Panama cần được bảo đảm thông qua công tác lập kế hoạch, huấn luyện và hợp tác quốc tế thường xuyên. Cuộc diễn tập kéo dài 11 ngày, huy động lực lượng quân sự cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ kênh đào và củng cố an ninh khu vực.

Đại sứ Mỹ tại Panama, ông Kevin Cabrera, khẳng định Kênh đào Panama không chỉ là tuyến vận tải hàng hải quan trọng mà còn là cơ sở hạ tầng chiến lược kết nối các thị trường, duy trì chuỗi cung ứng và đóng góp trực tiếp vào sự thịnh vượng của nhiều quốc gia. Theo Đại sứ Cabrera, việc bảo đảm an ninh và duy trì hoạt động thông suốt của kênh đào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Panama, Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế.

Cuộc diễn tập được chia thành nhiều giai đoạn, từ lập kế hoạch đến triển khai chiến thuật trong các tình huống trên biển, trên không, trên bộ và không gian mạng. Mỗi giai đoạn kết hợp năng lực tác chiến của lực lượng an ninh Panama với các đơn vị quân sự quốc tế tham gia.

Từ tuần trước, các lực lượng quân sự của Argentina, Colombia, Ecuador, Mỹ, Guatemala, Honduras, Peru, Cộng hòa Dominicana, Đức, Belize, Brazil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Anh, Jamaica, Mexico, Hà Lan và Paraguay đã bắt đầu đến Panama để tham gia diễn tập. Ít nhất 7 quốc gia gồm Colombia, Ecuador, Mỹ, Mexico, Hà Lan, Panama và Cộng hòa Dominicana đã điều tàu quân sự tiến hành các hoạt động đồng thời tại Thái Bình Dương và Caribe nhằm tăng cường khả năng phối hợp của các lực lượng trên biển.

Tại Thái Bình Dương, các đơn vị của Mỹ, Panama, Colombia, Mexico và Ecuador tiến hành diễn tập nhằm đảm bảo an ninh hàng hải bằng tàu, ứng phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia. Trong khi đó, tại vùng Caribe, binh sĩ Hà Lan, Cộng hòa Dominicana, Panama và Colombia tuần tra nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải chiến lược.

Kênh đào Panama dài khoảng 80 km, nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thông qua hệ thống âu tàu, giữ vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải toàn cầu. Công trình này do Mỹ xây dựng và được Panama quản lý từ năm 1999. Kể từ năm ngoái, Kênh đào Panama trở thành một trong những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Panama và Mỹ.

Phương Lan      (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.