Các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Việt Nam 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 9/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội đồng Giao lưu Hữu nghị Quốc tế (FEC) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp lần thứ 60 ở thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các lãnh đạo và quản lý của hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đào Thanh Tùng/PV TTXVN tại Nhật Bản

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã trình bày tóm tắt các nỗ lực hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đại sứ nhấn mạnh với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng, từ đó đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo Đại sứ, sau khi làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, FDI vào Việt Nam đã liên tục gia tăng. Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tính đến ngày 20/11, tổng vốn FDI vào Việt Nam lên tới 26,4 tỷ USD, trong đó vốn FDI từ Nhật Bản đạt trên 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, có tới 15 trong tổng số 30 doanh nghiệp nhận trợ cấp từ Chính phủ Nhật Bản để chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Đông Nam Á đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Điều đó cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng và nước ngoài nói chung có niềm tin rất lớn về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại, Đại sứ Vũ Hồng Nam cho biết quan hệ thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ và công bằng. Bất chấp đại dịch COVID-19, giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước trong 11 tháng đầu năm nay chỉ giảm nhẹ và đạt 35,9 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 17,3 tỷ USD, giảm 6,5%, và Nhật Bản xuất khẩu sang Việt Nam 18,6 tỷ USD, tăng 4,8%.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam ưu tiên thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản như điện tử; chế biến nông, thủy sản; công nghệ môi trường và tiết kiệm năng lượng; máy và thiết bị nông nghiệp; đóng tàu; ô tô và phụ tùng ô tô. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch FEC Matsuzawa Ken phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đào Thanh Tùng/PV TTXVN Nhật Bản

Đại sứ nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam chú trọng kiến tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với cơ chế thị trường, điều kiện của Việt Nam và tương thích với các cam kết hội nhập, thông lệ quốc tế, quyết tâm tạo dựng các yếu tố nền tảng của môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và thuận lợi…, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng”.

Về phần mình, ông Matsuzawa Ken - Chủ tịch FEC, bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu hơn về môi trường kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tại diễn đàn, Đại sứ Vũ Hồng Nam và đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư đã giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài, các biện pháp ổn định, phát triển kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

Thanh Tùng - Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.