Giới trẻ GenZ Indonesia mang văn hoá Kpop quảng bá ứng viên tổng thống

Tổ chức off-fan, in hình “thần tượng” lên đồ lưu niệm và hát vang những bài hát về thần tượng - những hoạt động tưởng chừng như chỉ dành cho các ngôi sao Kpop giờ đây đã xuất hiện trong cuộc tổng tuyển cử ở Indonesia.

Theo hãng tin Reuters, chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, người dân Indonesia sẽ đi bỏ phiếu để tìm ra tổng thống tương lai của đất nước. Ứng cử viên tổng thống Anies Baswedan đã thành công thu hút được một lượng người hâm mộ đáng kinh nhạc – những bạn trẻ Gen Z hâm mộ Kpop cuồng nhiệt.

Những người hâm mộ bày tỏ phong cách trẻ trung, hiện đại, khác biệt và hiểu biết về mạng xã hội của ông Anies giống với những nghệ sĩ mà họ yêu thích.

Nhóm người ủng hộ đã tổ chức một buổi tập trung off-fan tại một quán cafe ở Jakarta, quảng bá hình ảnh ứng viên Anies qua kỷ vật và cốc in hình ông. 

Một buổi họp người hâm mộ của ứng viên Anies (nguồn: Reuters):

"Mọi thứ bắt đầu từ một buổi live TikTok mà Anies thực hiện vào một ngày. Ông ấy đã phát trực tiếp hình ảnh sau khi tham gia một sự kiện và vô tình ông giao lưu trực tuyến với người hâm mộ diễn ra khi ở trong ô tô. Hầu hết các thần tượng K-pop sau khi biểu diễn trên các chương trình âm nhạc, như chương trình của Music Bank , họ thực hiện các buổi phát trực tiếp tương tự. Trong văn hóa K-pop, khi thần tượng tổ chức sinh nhật hoặc khi ra bài hát mới, chúng tôi tổ chức những lễ kỷ niệm nhỏ như thế này trong các quán cà phê. Tương tự chúng tôi in thẻ ảnh, in lên cốc”, một người ủng hộ tham gia buổi off-fan cho hay.

Những người hâm mộ trẻ ứng viên Anies cũng tự đặt tên cho cộng đồng của mình là “Humanies”.

“Papa” Anies, biệt danh được nhiều người hâm mộ trìu mến gọi, chưa hề quảng bá hay gợi ý về tầm ảnh hưởng của K-pop trong chiến dịch tranh cử của anh ấy.

Theo một số cuộc khảo sát, cựu thống đốc Jakarta đã cam kết giải quyết vấn đề mà ông cho là xói mòn các giá trị dân chủ. Trong hầu hết các cuộc thăm dò, ứng viên Anies đứng ở vị trí ngang bằng với ứng cử viên của đảng cầm quyền và đứng sau ứng cử viên dẫn đầu Prabowo Subianto.

Vào tuần tới, 205 triệu cử tri Indonesia sẽ đến phòng bỏ phiếu vào tuần tới để quyết định ai sẽ lãnh đạo nền dân chủ lớn thứ ba thế giới và quốc gia tập trung người Hồi giáo đông nhất thế giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Khép lại cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử tổng thống Indonesia
Khép lại cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử tổng thống Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cuộc tranh luận thứ 5 diễn ra ngày 4/2 giữa 3 cặp ứng cử viên tổng thống Indonesia đã khép lại chuỗi tranh luận trước khi cuộc bầu cử tổng thống do Ủy ban bầu cử Indonesia (KPU) tổ chức vào ngày 14/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN