Giám đốc IAEA: Không có điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột Ukraine

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông không thấy bất kỳ điều kiện nào cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu với báo giới tại Vienna, Áo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

“Nếu đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, tôi không nghĩ hiện tại chúng ta thấy các điều kiện cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ít nhất ở thời điểm hiện tại”, ông Grossi nhấn mạnh tại cuộc họp ở Tokyo hôm 14/3.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là những quốc gia duy nhất được luật pháp quốc tế chính thức công nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Người đứng đầu IAEA nhấn mạnh theo những quốc gia này, một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và không bao giờ được tiến hành.

Tuyên bố của vị quan chức này được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã “sẵn sàng về mặt kỹ thuật quân sự” cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ được coi là hành động gây leo thang đáng kể đối với cuộc xung đột.

Ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay những bình luận mới nhất của Tổng thống Putin về vũ khí hạt nhân không phải đe dọa, đồng thời cáo buộc Mỹ đưa lời nhà lãnh đạo Nga ra khỏi bối cảnh.

“Tổng thống Putin không đưa ra lời đe dọa nào về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc phỏng vấn. Tổng thống chỉ nói về những lý do có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi”, ông Peskov nói, đề cập đến cuộc phỏng vấn ngày 13/3 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với kênh truyền hình Rossiya-1 và hãng thông tấn RIA.

Theo ông Peskov, phương Tây luôn cố tình không chú ý đến lời nói của Tổng thống Putin rằng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, bất chấp những diễn biến đã phát triển trong quá trình giao tranh.

“Đây là hành vi cố tình bóp méo bối cảnh và không sẵn lòng lắng nghe Tổng thống Putin”, ông nói.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh Moskva chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân theo các quy định trong học thuyết hạt nhân của nước này.

Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sư tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng về sử dụng vũ khí hạt nhân, cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, Reuters)
Tổng thống Putin cảnh báo: Nga sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân
Tổng thống Putin cảnh báo: Nga sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân

Ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng về mặt kỹ thuật, Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine, Nga sẽ coi đó là động thái leo thang đáng kể cuộc chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN