GDP của Nam Phi giảm sâu nhất trong 30 năm

Do những tác động tiêu cực từ việc áp dụng lệnh phong tỏa trong nhiều tháng qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nam Phi có nguy cơ giảm tới 32,6% trong quý II/2020. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ do dịch COVID-19 tại Soweto, Tây Nam Johannesburg, Nam Phi, ngày 5/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong thông báo ngày 1/7, Ngân hàng Trung ương Nam Phi (SARB) nêu rõ đây sẽ là mức giảm sâu nhất trong một quý kể từ năm 1990, thời điểm mà GDP Nam Phi đã giảm tới 25,3%. Tuy nhiên, SARB nhận định kinh tế Nam Phi có thể dần hồi phục trong quý tới sau khi các biện pháp hạn chế đại dịch COVID-19 từng bước được dỡ bỏ, qua đó giúp nước này thoát khỏi tình trạng suy thoái kỹ thuật.

Trước đó một ngày, Cơ quan Thống kê Nam Phi (StatsSA) cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã suy giảm 2% trong quý 1/2020, đánh dấu quý thứ ba suy giảm liên tiếp, trong đó khai mỏ và chế tạo máy là hai lĩnh vực ghi nhận mức giảm sâu nhất - lần lượt là 21,5% và 8,5%.

Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Tito Mboweni dự báo trong năm nay, nền kinh tế sẽ tăng trưởng âm 7,2% do những tác động của đại dịch COVID-19. Đây sẽ là mức sụt giảm sâu nhất trong 90 năm qua kể từ thời kỳ Đại Suy thoái hồi thập niên 30 của thế kỷ trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của Nam Phi đã chạm mức cao kỷ lục 30,1% trong quý I/2020. Lạm phát đã giảm từ 4,1% trong tháng Ba xuống 3% trong tháng Tư, mức thấp nhất kể từ năm 2005. Đây cũng là số liệu đầu tiên phán ánh tác động của các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19 đối với nền kinh tế.

Trước đó, hôm 22/6, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng cảnh báo nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này sẽ đối mặt với một thời kỳ "đặc biệt khó khăn" do những ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp mà nước này đang áp dụng nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Ông kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho một giai đoạn khó khăn trước mắt.

Tính đến ngày 1/7, Nam Phi ghi nhận 151.209 người nhiễm virus SARS-CoV-2, chiếm gần 40% tổng số ca mắc COVID-19 tại châu Phi. Bộ Y tế  dự đoán dịch bệnh tại nước này có thể lên tới đỉnh điểm vào tháng Mười tới, khi số người mắc COVID-19 vượt quá 1 triệu trường hợp.

Phi Hùng (TTXVN)
Nam Phi cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 vào mùa đông
Nam Phi cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 vào mùa đông

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize ngày 28/6 kêu gọi người dân nước này chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt bùng phát dịch viêm đường hô hâp cấp COVID-19 tiếp theo vào mùa đông tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN