Evergrande lần đầu tiên bị tuyên bố phá sản vì mất khả năng chi trả

Evergrande, tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc, đã lần đầu tiên phá sản vì những khoản nợ trái phiếu phát hành bằng đồng USD.

Chú thích ảnh
Evergrande đang phải gánh khoản nợ lên đến hơn 300 tỉ USD. Ảnh: Nikkei Asia

Hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings đã đưa ra công bố về phá sản hạn chế đối với Evergrande, với lý do nhà phát triển bất động sản này đã không thể thanh toán khoản lãi trái phiếu trị giá 82,5 triệu USD phát hành bằng đồng USD sau khi hết thời hạn “vùng xám” 30 ngày hôm 6/12.

Diễn biến mới này đánh dấu điểm khởi đầu cho sự suy sụp của đế chế bất động sản có tuổi đời 25 năm tại Trung Quốc, mở ra một cuộc chiến kéo dài để xác định đối tượng nào sẽ nhận được tiền từ số tài sản còn sót lại của Evergrande. Nó cũng tạo ra thách thức lớn nhất đối với chính phủ Trung Quốc trong việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ trong ngành địa ốc, không để lây lan ra các lĩnh vực khác.

Từ tháng 6 vừa qua, Evergrande đã lún sâu trong núi nợ lên đến hơn 300 tỷ USD, tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc, trong đó trái phiếu thị trường quốc tế là 19,2 tỷ USD. Tập đoàn này hôm 3/12 công bố ý định “chủ động can dự” với các chủ nợ nước ngoài về kế hoạch tái cấu trúc các khoản nợ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Blooomberg)
Tập đoàn bất động sản Evergrande lên kế hoạch tái cơ cấu nợ
Tập đoàn bất động sản Evergrande lên kế hoạch tái cơ cấu nợ

Tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc đang lên kế hoạch đưa toàn bộ trái phiếu phát hành ở nước ngoài và các nghĩa vụ trả nợ tư nhân vào kế hoạch tái cơ cấu sau khi thành lập một ủy ban quản lý rủi ro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN