Du lịch Singapore hưởng lợi lớn nhờ các sự kiện âm nhạc quốc tế

Coldplay, Ed Sheeran, BlackPink và giờ là Taylor Swift, Bruno Mars đang chọn Singapore là điểm dừng chân sáng giá tại Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Coldplay đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Singapore sau 6 đêm biểu diễn tại đây.
Ảnh: Mashable SEA

Với mong muốn đem lại nguồn lợi khổng lồ cho kinh tế nước nhà và nuôi tham vọng trở thành điểm đến hàng đầu của người hâm mộ âm nhạc khu vực ASEAN, các chuyên gia, cơ quan quản lý tại Singapore đã chủ động thực hiện những động thái tích cực để ngày càng thu hút nhiều nghệ sĩ toàn cầu đến đây biểu diễn.

“Đảo quốc Sư tử có truyền thống là một nam châm thu hút du lịch kinh doanh, nhưng những sự kiện âm nhạc toàn cầu quy mô lớn này là một lợi ích cho các dịch vụ liên quan đến du lịch của Singapore, có thể đóng góp tới 10% GDP của quốc gia này”, nhà kinh tế Yun Liu của ngân hàng HSBC khu vực ASEAN cho biết.

Vào tháng 1 vừa qua, ban nhạc Coldplay của Anh đã có 6 buổi diễn tại Sân vận động Quốc gia Singapore. Buổi biểu diễn bán hết 200.000 vé chỉ trong vòng vài giờ, phá vỡ kỷ lục của Singapore về lượng vé bán được nhiều nhất của một nghệ sĩ trong một ngày.

Singapore là điểm dừng chân chính tại châu Á trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Music of the Spheres của Coldplay, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của nước này.

Singapore đã trải thảm đỏ cho nhiều nghệ sĩ quốc tế như nhóm nhạc BlackPink, Harry Styles và Ed Sheeran, kể từ khi nước này chấm dứt các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Các nghệ sĩ sắp đến đây gồm Bruno Mars, Sum 41 và Jerry Seinfeld.

Singapore khiến một số nước láng giềng ghen tị khi được độc quyền tổ chức Eras Tour của nữ ca sỹ Taylor Swift và thu lợi từ bùng nổ du lịch.

Ước tính trên 300.000 người hâm mộ trong nước và các quốc gia lân cận sẽ tham dự 6 buổi biểu diễn của siêu sao âm nhạc người Mỹ tại Sân vận động Quốc gia Singapore từ ngày 2 đến ngày 9/3.

Nhu cầu vé máy bay và lưu trú tại Singapore đang tăng tới 30% khi người hâm mộ đến quốc đảo này để xem buổi biểu diễn của Taylor Swift.

Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore (MCCY) cùng Tổng cục Du lịch Singapore (STB) ước tính rằng quốc đảo này sẽ đón nhận một lượng lớn người hâm mộ Taylor Swift từ các quốc gia khác.

Chú thích ảnh
Các buổi biểu diễn của Taylor Swift ở Singapore bắt đầu vào ngày 2/3. Ảnh: GMA

Ingrid Delgado, một sinh viên mới tốt nghiệp ở Manila (Philippines), đã mua vé vào ngày 4/3. Cô gái cho biết đã mua một chiếc váy mới lung linh cho dịp đặc biệt này. Điều khiến cô phải lo lắng là tìm được khách sạn giá cả phải chăng. Vì các phòng trong khoảng giá tiền cô muốn đều được đặt trước, Delgado phải thuê khách sạn đắt hơn.

Dữ liệu từ công ty phân tích khách sạn Smith Travel Research (STR) cho thấy, ngay sau khi Taylor Swift công bố ngày biểu diễn tại Singapore, lượng đặt phòng khách sạn ở đây vào tháng 3/2024 đã tăng 10%.

Cả hãng hàng không hàng đầu là Singapore Airlines và hãng hàng không giá rẻ Scoot cho biết nhu cầu về các chuyến bay đến Singapore trong tháng 3 đã tăng vọt, đặc biệt là từ Đông Nam Á. Jestar Asia cũng xác nhận nhu cầu tăng khoảng 20% đối với các tuyến kết nối các điểm đến như Bangkok, Manila, Jakarta đến Singapore.

Những buổi biểu diễn của các ngôi sao lớn như Taylor Swift tác động rất lớn đến nền kinh tế, nhất là ngành du lịch, dịch vụ của Singapore. 

Các chuyên gia ước tính rằng chỉ riêng các buổi hòa nhạc của Coldplay sẽ đóng góp 96 triệu USD vào tổng sản phẩm quốc nội của Singapore.

Du lịch sự kiện đang định hình lại ngành du lịch sau đại dịch khi ngày càng có nhiều người sẵn sàng bay ra nước ngoài để tham dự các buổi hòa nhạc hoặc sự kiện thể thao.

Lượng khách du lịch đến Singapore để tham gia các sự kiện âm nhạc như trên mang lại nguồn lợi khổng lồ cho nước này, từ tăng trưởng kinh tế cho đến làm giàu văn hóa và được công nhận toàn cầu.

Để đạt được điều đó, các chuyên gia trong ngành và cơ quan quản lý hiểu rõ họ phải chủ động và tổ chức chuyên nghiệp, bài bản các sự kiện đẳng cấp thế giới nhằm thu hút ngày càng nhiều người dân Singapore lẫn du khách quốc tế.

Ông Song Seng Wun, cố vấn kinh tế của CGS International (công ty chứng khoán hàng đầu châu Á), nhận định với hãng tin AFP: “Singapore bắt đầu mở cửa nhanh hơn các quốc gia khác sau đại dịch. Lợi thế đi đầu cũng như những nỗ lực phối hợp để tổ chức các hoạt động, sự kiện và hội nghị đã giúp ích. Sức mạnh của xu hướng đó đang ngày càng tăng lên”.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo CNBC, SCMP)
Ca sĩ Taylor Swift chính thức thành tỷ phú sau tour diễn thế giới
Ca sĩ Taylor Swift chính thức thành tỷ phú sau tour diễn thế giới

Theo phân tích của Bloomberg, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift có một “giải thưởng” khác cần bổ sung vào bản thành tích trong năm nay: Trở thành tỷ phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN