Dự báo Hàn Quốc sẽ trở thành nước có dân số già nhất thế giới vào năm 2044

Ngày 5/9, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu dự báo nước này sẽ trở thành quốc gia có dân số già nhất thế giới vào năm 2044.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, số người Hàn Quốc trên 65 tuổi sẽ chiếm 36,7% dân số nước này vào năm 2044. Theo đó, Hàn Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản (36,5%), trở thành nước có dân số già nhất thế giới. 

Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số Hàn Quốc được dự báo tăng từ 17,5% vào năm 2022 lên 34,4% năm 2040 và 46,4% vào năm 2070. Tỷ lệ này của Nhật Bản dự kiến tăng từ 29,9% vào năm 2022 lên 35,2% năm 2040 và 38,7% năm 2070.

Trong khi đó, tỷ lệ dân số Hàn Quốc trong độ tuổi lao động (từ 15 – 64 tuổi) khả năng sẽ giảm từ 71% vào năm 2022 xuống 56,8% vào năm 2040 và 46,1% vào năm 2070. Tỷ lệ này từng đạt mốc đỉnh là 73,4% vào năm 2012. 

Tỷ lệ tương tự của Mỹ ước tính giảm từ 64,9% vào năm 2022 xuống 61,5% năm 2040 và 57,9% năm 2070.

Số liệu dự báo trên được đưa ra dựa vào báo cáo triển vọng dân số của Liên hợp quốc năm 2022 và triển vọng dân số của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thái Lan tìm cách đảo ngược tình trạng dân số già hóa đáng lo ngại
Thái Lan tìm cách đảo ngược tình trạng dân số già hóa đáng lo ngại

Thái Lan đang nỗ lực khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn ngừa tỷ lệ sinh giảm. Chính phủ Thái Lan vì đó đã đưa ra nhiều chính sách, sáng kiến hỗ trợ cho mục tiêu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN