Đồng nội tệ của Israel lao dốc trước nguy cơ chiến tranh với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, đồng nội tệ shekel của Israel đã giảm giá trong ngày 29/7 do căng thẳng leo thang với phong trào Hezbollah ở Liban.

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 50 shekel của Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng trung ương Israel công bố tỷ giá hối đoái chính thức của ngày giao dịch đầu tiên trong tuần là 1 USD đổi 3,733 shekel, so với tỷ giá 3,68 shekel/1 USD hồi cuối tuần trước. Tỷ giá này đồng nghĩa với việc đồng nội tệ của Israel đã mất giá 1,4%.

Giám đốc điều hành công ty tài chính Prico, ông Joseph Freiman, cho rằng nguy cơ bùng nổ chiến tranh tổng lực giữa Israel và Hezbollah đã khiến đồng shekel mất giá. Thậm chí, hiệu ứng tâm lý dây chuyền có thể còn khiến tỷ giá giảm xuống mức 3,8 shekel đổi 1 USD.

Trong một động thái khác có liên quan, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cùng ngày bày tỏ tin tưởng có thể tránh được nguy cơ chiến tranh lan rộng giữa Israel và Hezbollah, bất chấp vụ tấn công rocket đẫm máu ở Cao nguyên Golan nằm dưới quyền kiểm soát của Israel khiến 12 trẻ em thiệt mạng.

Theo ông Kirby, các quan chức Mỹ và Israel đã tổ chức những cuộc đối thoại ở “nhiều cấp độ” hồi cuối tuần qua sau vụ tấn công và nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện đang bị “phóng đại”. Chia sẻ với báo giới qua điện thoại, quan chức Nhà Trắng nêu rõ: “Không ai muốn một cuộc chiến lan rộng hơn và tôi tin tưởng chúng ta sẽ có thể tránh được kết cục như vậy”.

Căng thẳng khu vực đang tăng cao sau vụ tấn công mà Israel và Mỹ cáo buộc Hezbollah thực hiện. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/7 tuyên bố sẽ “đáp trả nghiêm khắc” khi ông đến thăm địa điểm xảy ra vụ tấn công ở ngôi làng Majdal Shams.

Quan chức Nhà Trắng nhận định tình hình căng thẳng gia tăng sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza, nơi Israel đang giao tranh với phong trào Hamas.

Vũ Hội - Xuân Phong (TTXVN)
Chính phủ Israel can thiệp để giữ giá đồng nội tệ
Chính phủ Israel can thiệp để giữ giá đồng nội tệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngay sau khi nổ ra xung đột với lực lượng Hamas ngày 7/10, Ngân hàng trung ương Israel (BoI) đã thông báo kế hoạch bán ra 30 tỷ USD nhằm ngăn chặn đồng nội tệ shekel suy yếu. Riêng trong tháng 10, BoI đã bán ra tổng cộng 8,2 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN