Đan Mạch thử nghiệm tên lửa tiên tiến nhất từ trước đến nay

Tên lửa đánh chặn tầm xa SM-2 được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện năng lực quân sự của Đan Mạch và khiến nước này trở thành đối tác đáng tin cậy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các nhiệm vụ quan trọng.
Chú thích ảnh
Khinh hạm lớp Absalon của Hải quân Đan Mạch. Ảnh: Spunik

Theo đài Sputnik (Nga), khinh hạm Niels Juel của Đan Mạch đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa tầm xa SM-2 đầu tiên, có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa của đối phương.

Ông Johannes Kidmose, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Hàng hải tại Học viên Quốc phòng, nhấn mạnh SM-2 do Mỹ sản xuất được coi là loại tên lửa tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Đan Mạch hiện nay. 

“Đây là loại tên lửa tiên tiến nhất mà chúng tôi từng sở hữu trong lực lượng vũ trang”, ông Kidmose nói và cho biết thêm loại tên nửa này có uy lực tương đương với các loại tên lửa tối tân của các thành viên NATO khác. SM-2 có thể đưa Đan Mạch trở thành “đối tác tin cậy” của liên minh quân sự này.

Chuẩn Đô đốc Torben Mikkelsen, quan chức hàng đầu của Hải quân Đan Mạch, bình luận vụ phóng thành công tên lửa SM-2 là “dấu mốc quan trọng” của nước này. 

Đan Mạch sở hữu 3 khinh hạm giống Niels Juel. Nước này có kế hoạch trang bị tên lửa SM-2 cho tất cả phương tiện này. Theo Đô đốc Mikkelsen, các khinh hạm đều được trang bị radar, các cảm biến hiện đại và phi hành đoàn được đào tạo bài bản, giúp nâng cao năng lực giám sát không phận và phát hiện máy bay, cũng như tên lửa của đối phương. 

Ông Mikkelsen nói trong một thông cáo báo chí: “SM-2 đơn giản sẽ tăng cường sức mạnh cho tàu chiến trong các nhiệm vụ phòng không, sứ mệnh liên quan đến việc bảo vệ Đan Mạch và hỗ trợ các yêu cầu của NATO”.

Ông Dan B. Termansen, chỉ huy Hải đội 2 của Hải quân, cho rằng 3 khinh hạm của Đan Mạch cuối cùng đã có thể khai thác hết tiềm năng của chúng. Ông nói: “Các chiến hạm này từng có khả năng nhất định trong các cuộc chiến trên mặt nước để đối phó với các tàu khác và các mục tiêu trên bộ. Giờ đây, chúng đã mở rộng khả năng tác chiến trên không. Chúng ta có thể bắn hạ máy bay ở khoảng cách xa hơn nhiều so với trước đây”. Đồng thời, chúng có thể được sử dụng để hộ tống các lực lượng đến Baltics.

Tuy nhiên, ông Termansen bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ phóng tên lửa SM-2 với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine. Ông cho biết đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo ông, vụ thử tên lửa lần này đã được lên kế hoạch trong nhiều năm.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.