Đại học Southern California bị đe dọa đánh bom

Đại học Southern California (USC), ở Los Angeles, Mỹ đã buộc phải sơ tán sinh viên tại nhiều tòa nhà trong khuôn viên trường sau khi nhận được thư đe dọa đánh bom.

Chú thích ảnh
Đại học Southern California bị đe dọa đánh bom. Ảnh: straitstimes.com

Trên Twitter, USC cho hay đã yêu cầu sinh viên tại các tòa nhà Grace Ford Salvatori Hall, Sample Hall và Wallis Annenberg Hall nhanh chóng sơ tán sau khi nhận thông tin đe dọa đánh bom trường này. Sở cảnh sát Los Angeles và Phòng An ninh công cộng của USC đã tiến hành kiểm tra toàn khu vực trường. Sau đó 30 phút, lực lượng chức năng xác nhận các tòa nhà trong khuôn viên trường đã an toàn.

USC là đại học hàng đầu nước Mỹ về lĩnh vực nghiên cứu. Trong năm học 2021-2022, khoảng 49.500 sinh viên theo học tại trường này, trong đó có 6.300 sinh viên Trung Quốc. 

Hồi đầu tháng này, nhiều trường đại học ở bờ Đông nước Mỹ như Yale, Columbia, Cornell hay Brown đã từng bị đe dọa đánh bom. Tuy nhiên sau đó lực lượng thực thi pháp luật Mỹ xác nhận không có nguy cơ từ những lời đe dọa này.

Thanh Hương (TTXVN)
Căn cứ hải quân Mỹ ở Maryland bị đe dọa đánh bom
Căn cứ hải quân Mỹ ở Maryland bị đe dọa đánh bom

Ngày 20/10, căn cứ hỗ trợ hải quân Mỹ (NSA) Bethesda ở bang Maryland thông báo phong tỏa do bị đe dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN