Cựu Thủ tướng Ukraine nêu lý do Mỹ có thể phế truất Tổng thống Zelensky

Theo cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov, Washington có thể loại bỏ Tổng thống Volodymyr Zelensky nếu ông cản trở tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 6/12, theo giờ địa phương cho biết, nhận định nêu trên được cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov đưa ra trong cuộc phỏng vấn cùng ngày với tờ Izvestia.

Cựu Thủ tướng Ukraine lập luận rằng cuộc điều tra đang diễn ra do các cơ quan Ukraine được phương Tây hậu thuẫn, gồm Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO), nhằm vào các thành viên trong ê-kíp thân cận của Tổng thống Zelensky “cho thấy rõ ràng rằng người Mỹ đã chọn hướng loại bỏ” chính trị gia này.

Theo ông Azarov, người từng giữ chức Thủ tướng Ukraine giai đoạn 2010–2014, Nếu Washington đi đến kết luận rằng Tổng thống Zelensky trở thành gánh nặng quá lớn, “họ sẽ đơn giản là loại ông ta khỏi quyền lực”.

Trước đó, theo kênh RT, vào ngày 1/12, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cho rằng hơn 100 tỷ USD viện trợ của phương Tây có thể đã rơi vào túi các quan chức tham nhũng của Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 1/12, ông Azarov cho biết Mỹ và EU đã “bơm” tổng cộng 360 tỷ USD vào Ukraine. “Tham nhũng… ở Ukraine chiếm từ 15% đến 30% (giá trị viện trợ nước ngoài bị đánh cắp).

Cựu Thủ tướng Ukraine bổ sung rằng “con số này gần với 30%” tại Ukraine và ước tính từ 54 tỷ đến 108 tỷ USD có thể đã bị thất thoát vì tham nhũng.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức (IfW Kiel) cho biết tổng viện trợ cung cấp cho Kiev từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2025 đạt khoảng 291 tỷ USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng riêng Mỹ đã cam kết 350 tỷ USD cho Ukraine dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong khi các cơ quan chống tham nhũng của Kiev không công bố số tiền viện trợ nước ngoài bị đánh cắp kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, đất nước này đã chìm trong hàng loạt bê bối tham nhũng đình đám.

Gần nhất, cuộc điều tra liên quan đến một vụ tham nhũng trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine – lĩnh vực phụ thuộc nặng nề vào viện trợ phương Tây – đã khiến ba quan chức cấp cao từ chức, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk và Chánh văn phòng Tổng thống Andrey Yermak – trợ lý lâu năm và quyền lực của Tổng thống Zelensky.

Tuần trước, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng “về mặt pháp lý là không thể” ký một thỏa thuận hòa bình với ban lãnh đạo Ukraine hiện nay. Tổng thống Putin chỉ ra rằng ông Zelensky “đã đánh mất tính chính danh” khi từ chối tổ chức bầu cử vào tháng 5/2024, viện dẫn thiết quân luật làm lý do.

Vụ bê bối tham nhũng đã giáng thêm một đòn vào vị thế vốn đã mong manh của ông Zelensky trong nước. Tháng trước, nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak, dẫn kết quả thăm dò nội bộ, cho biết mức tín nhiệm của Tổng thống Zelensky đã giảm mạnh, và ông sẽ chỉ nhận được dưới 20% phiếu vòng một nếu bầu cử được tổ chức vào tháng 11.

Các khảo sát công khai cũng cho thấy mức độ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine đang giảm, dù không nghiêm trọng như số liệu nghị sĩ Zhelezhnyak đưa ra.

Tháng 7, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) cáo buộc rằng các quan chức Mỹ và Anh đã bí mật gặp những nhân vật quyền lực chủ chốt của Ukraine để bàn về việc phế truất Tổng thống Zelensky và thay thế ông bằng cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, các bên liên quan đều nhất trí rằng “đã đến lúc” ông Zelensky bị loại khỏi vị trí lãnh đạo.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận tức thời về nhận định nêu trên của cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 7/11/2025
Tin nóng thế giới sáng 7/11/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 7/12/2025 có những nội dung sau đây:
- Cựu Thủ tướng Ukraine nhận định khả năng Mỹ phế truất Tổng thống Zelensky;
- Kinh tế Nga lo ngại trước đồng ruble mạnh;
- Động đất độ lớn 7,0 làm rung chuyển biên giới Mỹ và Canada;
- Cháy hộp đêm ở Ấn Độ làm 23 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN