Cựu Chỉ huy NATO nêu thuyết âm mưu trong vụ Mỹ rút quân khỏi Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liệu có hăm dọa người đồng cấp Mỹ Trump dẫn tới quyết định gây tranh cãi rút quân Mỹ khỏi Syria mà nhiều quốc gia đồng minh phản đối?
Chú thích ảnh
Lính Mỹ tại trụ sở của đơn vị dân quân YPG gần Malikiya, Syria. Ảnh: Reuters

Nhận định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo Washingotn sẽ rút toàn bộ khoảng 2.000 binh sĩ ra khỏi Syria, vì tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) đã bị đánh bại.

Sau đó, Nhà Trắng làm rõ thêm quyết định này không đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc chiến của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố IS.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Wesley Clark - cựu Chỉ huy thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO – đặt câu hỏi liệu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có hăm dọa người đồng cấp Mỹ Trump, dẫn tới quyết định gây tranh cãi rút quân Mỹ khỏi Syria mà nhiều quốc gia đồng minh phản đối.

“Mọi người trên thế giới đều đặt câu hỏi về việc này, một số bạn bè và đồng minh của chúng ta ở Trung Đông đang tự hỏi, liệu rằng có phải ông Erdogan tống tiền Tổng thống Trump? Liệu có phần thưởng gì nằm ở đây không? Tại sao lại có một quyết định như vậy, khi ai cũng phản đối nó?”, ông Wesley Clark chỉ ra.

Bên cạnh đó, vị cựu quan chức NATO còn cho rằng quyết định của Tổng thống Trump sẽ khiến nhiều quốc gia đặt nghi vấn về chính sách đối ngoại của Washington. “Chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ thành cái gì? Bọn họ sẽ nghĩ Mỹ không đáng tin? Rằng chúng ta đưa ra những quyết định chiến lược nhưng không hề dựa vào logic chiến lược?”

Trước đó, Tổng thống Trump đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, tuyên bố nhờ cậy Thổ Nhĩ Kỳ “dọn dẹp những gì IS sót lại” ở Syria.

Ngày 14/12, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có cuộc điện đàm. Giới truyền thông đưa tin ngay trong chính cuộc điện đàm này, Tổng thống Trump có quyết định rút quân bất ngờ, đi ngược với kịch bản thảo luận mà ban cố vấn an ninh đưa ra và thông báo với người đồng cấp Erdogan đầu tiên.
Sự việc đã dẫn tới động thái xin từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Trong bức thư từ chức, Bộ trưởng Mattis hy vọng người đứng đầu Nhà Trắng sẽ tìm được một bộ trưởng quốc phòng có quan điểm “đồng điệu hơn” với ông.

Cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump đã úp mở về việc Mỹ “sớm” rút quân khỏi Syria. Sau đó, chính quyền Tổng thống Trump giải thích sẽ duy trì lực lượng tại quốc gia Trung Đông này cho đến khi IS bị đánh bại. Liên minh do Mỹ dẫn đầu tiếp tục triển khai các đợt không kích nhằm vào các vị trí IS tại Syria, bất chấp sự không công nhận từ Liên hợp quốc và Chính phủ Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan cân nhắc áp thuế nhập khẩu vàng

Thái Lan cân nhắc áp thuế nhập khẩu vàng

Cục Hải quan Thái Lan phối hợp cùng Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) nghiên cứu áp thuế nhập khẩu vàng nhằm hạ nhiệt nhu cầu gom vàng nội địa và giảm bớt áp lực mất giá lên đồng baht.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Pháp sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24/9 thông báo nước này sẽ triển khai binh sĩ, hệ thống radar và các hệ thống phòng không tới Saudi Arabia để bảo vệ cơ sở năng lượng quan trọng tại Yanbu, bên bờ Biển Đỏ.