Theo thông báo từ Hội đồng địa phương, các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong công trình, khi vụ sập xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu với những trận mưa lớn kéo dài. Sự kiện thương tâm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống nhà ở tại thủ đô của Cuba.
Thành phố với 2,1 triệu dân này hiện đang phải đối mặt với tình trạng báo động khi có tới 185.348 công trình xây dựng trong tình trạng xuống cấp, trong đó 83.878 tòa nhà cần sửa chữa một phần và 46.158 công trình khác cần được cải tạo toàn diện. Tình hình càng trở nên cấp bách hơn khi thành phố cần thêm 43.854 căn nhà để tái định cư cho các gia đình mất chỗ ở do những vụ sập trước đó, cùng với 11.458 căn khác để đáp ứng nhu cầu nhà ở do gia tăng dân số.
Trên phạm vi toàn quốc, Cuba với 9,7 triệu dân hiện có khoảng 3,9 triệu ngôi nhà nhưng 37% trong số đó đang trong tình trạng kém hoặc rất kém về mặt kỹ thuật. Đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tới 856.500 căn nhà, tương đương khoảng 20% tổng nhu cầu hiện tại. Mặc dù Chính phủ Cuba đã công bố chính sách nhà ở vào năm 2018 với tham vọng giải quyết tình trạng thiếu hụt này trong vòng một thập kỷ, nhưng tình hình vẫn tiếp tục xấu đi do nhiều nguyên nhân.
Hệ thống cơ sở hạ tầng nhà ở của Cuba đang ngày càng xuống cấp trầm trọng do tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng triền miên và sự thiếu vắng của các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Những vấn đề này là hệ quả của các lệnh bao vây cấm vận, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, cùng với tác động từ các thảm họa thiên nhiên như bão lớn thường xuyên đổ bộ vào đảo quốc này.