Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện tái tạo

Để đối phó với tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt, Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo.
Chú thích ảnh
Một dự án điện mặt trời tại Cuba. Ảnh: mronline.org

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez cho biết, theo lộ trình của chiến lược chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 15% tổng nguồn cung năng lượng trong năm nay và 24% vào năm 2030. Đến năm 2035, khoảng 40% nhu cầu điện sẽ được đáp ứng bằng năng lượng sạch, cho phép chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu. Mục tiêu cuối cùng là đạt 100% nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Lộ trình chuyển đổi năng lượng được triển khai trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia của Cuba liên tục bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung hydrocarbon. Tình trạng này xuất phát từ sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành cuối tháng 1 vừa qua, trong đó đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với các nước thứ ba cung cấp dầu thô cho Cuba, cản trở dòng chảy năng lượng thường xuyên đến quốc gia vùng Caribe này.

Để đối phó với sức ép từ bên ngoài, Chính phủ Cuba đang kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng bền vững với việc củng cố hệ thống năng lượng truyền thống. Quốc gia này đã đạt được tiến bộ trong việc xây dựng các công viên quang điện và triển khai các thiết bị năng lượng tái tạo trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Bên cạnh đó, Cuba cũng đang tiến hành cải tạo các tổ máy nhiệt điện nhằm khôi phục công suất phát điện nhiệt và ổn định nguồn cung điện trên toàn quốc.

Để bổ sung cho kế hoạch chiến lược này, Cuba đang nỗ lực tăng sản lượng dầu mỏ trong nước và sử dụng khí đồng hành - khí thiên nhiên được tìm thấy và sản xuất cùng với dầu thô, nhằm đảm bảo hoạt động của hạ tầng năng lượng quốc gia trong bối cảnh chịu nhiều hạn chế từ bên ngoài.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

El Niño và nguy cơ rét đậm ở châu Âu

El Niño và nguy cơ rét đậm ở châu Âu

Hiện tượng khí hậu El Niño được dự báo có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Myanmar nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.