COVID-19 tại ASEAN hết 25/10: Indonesia gia hạn giãn cách xã hội; Philippines thêm 2.223 ca mắc mới

Tính đến 23 giờ 59 phút ngày 25/10 (giờ Việt Nam), các nước ASEAN ghi nhận thêm 6.796 ca mắc COVID-19 và 145 ca tử vong so với một ngày trước. Hai ổ dịch Indonesia và Philippines tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới gia tăng. 

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến hết ngày 25/10, các nước ASEAN ghi nhận tổng cộng 893.455 ca mắc COVID-19, trong đó có 21.696 ca tử vong.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm mới. Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Y tế Indonesia, trong ngày 25/10, nước này ghi nhận thêm 3.732 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này lên 389.712 ca. Dữ liệu cũng cho thấy quốc gia này có thêm 94 trường hợp tử vong do COVID-19.

Trước đó một ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 của Indonesia là cao nhất tại khu vực Đông Nam Á và là một trong những số liệu cao nhất tại châu Á.

Chú thích ảnh
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố vào sáng 25/10, chính quyền thủ đô Jakarta thông báo sẽ gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan đến hết ngày 8/11.

Cùng ngày, một quan chức chính phủ Indoneisa cho biết tổng cộng có 253 nhân viên y tế nước này tử vong trong đại dịch COVID-19, trong đó có 141 bác sĩ, 9 bác sĩ nha khoa và 103 y tá. 

Trong khi đó, trên 100 tù nhân tại nhà tù Kerobokan ở Bali có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 24/10. Tất cả tù nhân mắc bệnh hiện được cách ly trong một dãy nhà. “Số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng bởi vì chúng tôi đang chờ thêm kết quả xét nghiệm”, ông I Putu Surya Dharma - phát ngôn viên văn phòng Sở Luật và Nhân quyền Bali – ngày 24/10 cho hay.

Giới chức trách đã phát hiện ra ổ dịch COVID-19 trong nhà tù này sau khi thực hiện xét nghiệm nhanh kháng thể trong tuần qua. Trước đó, một số tù nhân cho biết họ xuất hiện những triệu chứng liên quan đến COVID-19 như mất khứu giác và vị giác.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 25/10 thông báo ghi nhận thêm 2.223 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh vượt quá con số 370.000 ca. Bộ Y tế Philipines cho biết có thêm 14.944 bệnh nhân hồi phục. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-10 tại đây lên tới 6.977 sau khi ghi nhận thêm thêm 43 trường hợp trong ngày 25/10. Bộ Y tế Philippines công bố tính đến thời điểm hiện tại, trên 4,3 triệu công dân đã được xét nghiệm COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo thông báo bà và một số nhân viên bắt đầu quy trình cách ly sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân dương tính với COVID-19 vào tuần trước. “Sáng 23/10, chúng tôi được thông báo chánh văn phòng và tôi đã tiếp xúc gần với một người dương tính với COVID-19. Để tuân thủ các quy định phòng ngừa COVID-19, chúng tôi quyết định tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm”, nữ lãnh đạo ngày 25/10 nói thêm bà vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh.

Sau một ngày ghi nhận ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức 4 con số và là mức cao nhất từ trước đến, số ca mắc mới trong ngày 25/10 tại Malaysia là 823 ca. Cùng ngày, nước này cũng có thêm 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại đây lên 229 trường hợp.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 23/10. Ảnh: THX/TTXVN

Đứng trước tình hình số ca mắc mới tăng mạnh, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 24/10 đã yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ngày 25/10 đã bác bỏ đề xuất này.

Trong một tuyên bố do Hoàng gia ban hành, người phụ trách Hoàng gia Ahmad Fadil Shamsuddin nói: “Theo quan điểm của Quốc vương, vào thời điểm này, không cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước hoặc bất kỳ khu vực cụ thể nào do Hoàng gia nhận thấy chính phủ đang xử lý tốt cuộc khủng hoảng".

Tuyên bố cũng đề cập ngân sách quốc gia sẽ được thảo luận và thông qua tại Quốc hội vào tháng 11. Khoản ngân sách này rất quan trọng đối với người dân trong đối phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế đất nước.

Thái Lan ngày 25/10 ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới và toàn bộ đều là ca mắc bệnh nhập cảnh, trong đó có 4 công dân Thái Lan và một phụ nữ quốc tịch Pháp. Tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này tới nay là 3.736 người và 59 trường hợp tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan ngày 12/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Singapore, giới chức xác nhận ngày 25/10 nước này ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca bệnh nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 57.970 người.

Cả hai trường hợp lây nhiễm tại địa phương đều là những người sống trong ký túc xá dành cho người lao động, trong khi những ca bệnh nhập cảnh đều được cách ly ngay sau khi hạ cánh.

Đã có 12 người xuất viện trong ngày 24/10, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn là 57.829 người. Hiện có 53 bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc trong viện, trong khi 40 bệnh nhân khác đang hồi phục tại các cơ sở cộng đồng.

Singapore có 28 trường hợp tử vong do các biến chứng COVID-19 gây ra.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nga, Đức, CH Séc ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày
Nga, Đức, CH Séc ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục hoành hành tại một số nước châu Âu khi Nga, Đức và CH Séc ghi nhận thêm hơn 10.000 ca mắc mới trong một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN