Chuyên gia cảnh báo Mỹ sẽ chìm trong 'làn sóng' Delta khi tỉ lệ tiêm chủng thấp

Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia - cảnh báo Mỹ sẽ sớm chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của các ca nhiễm biến thể Delta tại những khu vực có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết ông không mong đợi đợt bùng phát các trường hợp nhiễm biến thể Delta. Ảnh: AP

Theo trang Guardian (Anh), việc phản đối tiêm chủng vẫn diễn ra đặc biệt mạnh mẽ trong các thành viên đảng Cộng hòa của Mỹ. Một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News cho thấy 86% thành viên đảng Dân chủ đã tiêm một mũi vaccine COVID-19, trong khi tỉ lệ này ở đảng Cộng hòa chỉ là 45%.

Một khảo sát tương tự cũng chỉ ra có đến 1/3 số người trưởng thành ở Mỹ chưa tiêm phòng nói rằng họ sẽ không hoặc có thể không tiêm vaccine. Gần 3/4 người được hỏi cho biết giới chức y tế đã phóng đại rủi ro do biến thể Delta gây ra. Hơn 3/4 tin rằng họ có ít hoặc không có rủi ro mắc COVID-19.

Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi thành công của chiến dịch tiêm chủng của mình, với 66,8% người trưởng thành ở Mỹ và 54,6% tổng số người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine, tính đến ngày 1/7.

Tuy nhiên, nước này đã bỏ lỡ mục tiêu tiêm ít nhất một mũi vaccine cho 70% người trưởng thành vào ngày Quốc khánh 4/7. Trong khi đó, chính quyền đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Nhà Trắng với khoảng 1.000 khách mời. Những khách chưa được tiêm phòng được yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng không ai tuân thủ quy định này. Thậm chí, những yêu cầu phòng dịch này cũng đã bị loại bỏ ở những bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Khi được hỏi liệu biến thể Delta có gây tử vong cao hơn những biến thể khác hay không, và ông có lo ngại nó có thể gây ra sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc COVID-19 khi xã hội mở cửa trở lại hay không, chuyên gia Fauci cho biết: “Tôi không nghĩ rằng dịch bệnh sẽ bùng phát trên khắp đất nước bởi may mắn, chúng tôi đã có tỉ lệ đáng kể dân số được tiêm chủng. Tuy nhiên, dịch bệnh sẽ bùng phát ở những khu vực có tỉ lệ tiêm chủng thấp”.  

Song, ông Fauci lo ngại người Mỹ có thể sẽ bối rối khi các trường hợp nhiễm biến thể Delta gia tăng.

“Chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng ‘hai nước Mỹ’. Những khu vực ở Mỹ có tỉ lệ tiêm chủng cao sẽ chứng kiến mức độ lây nhiễm thấp. Còn ở một số khu vực, tiểu bang, thành phố, có tỉ lệ tiêm chủng thấp, sẽ chứng kiến mức độ lây nhiễm cao. Đó là những nơi dự kiến có số ca nhiễm biến thể Delta tăng vọt”, ông nhận định. 

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine COVID-19 có thể làm giảm khả năng nhập viện và tử vong. Ảnh: CNN.

Ông Asa Hutchinson, Thống đốc bang Arkansas, bang đang đối mặt với “làn sóng dịch COVID-19 thứ 3” cho biết giải pháp của họ là tiêm phòng và họ đang làm tốt việc bảo vệ người cao tuổi.

Tuy nhiên, ông Hutchinson cho biết “ở một bang nông thôn bảo thủ, nhiều người vẫn còn do dự tiêm vaccine. Điều đó làm chậm tỉ lệ tiêm chủng, tính khẩn cấp giảm đi và bây giờ dịch bệnh đang bùng phát trở lại”. Hutchinson nói rằng ông sẽ tập trung làm việc với doanh nghiệp để gia tăng tỉ lệ tiêm chủng. 

Trong số gần 10.000 ca tử vong ở Mỹ vào tháng 6, khoảng 99,2% nạn nhân chưa được tiêm chủng và chỉ có 0,8% đã được tiêm chủng. Chuyên gia Fauci nhấn mạnh không có loại vaccine nào là hoàn hảo, nhưng nó có thể phòng ngừa và hạn chế khả năng nhập viện và tử vong.

“Vì sự khác biệt giữa mỗi người và phản ứng của họ với vaccine, một số người đã tiêm phòng nhưng vẫn mắc bệnh, phải nhập viện và tử vong. Nhưng phần lớn những người mắc bệnh là những người chưa được tiêm chủng. Thật đáng buồn và bi thảm khi hầu hết những điều này đều có thể tránh và phòng ngừa được”, ông nói.

Fauci cũng nói rằng Mỹ “rất may mắn vì có đủ vaccine để tiêm chủng cho tất cả người dân trên đất nước”.

Hôm 3/7, Dame Sarah Gilbert, Giáo sư tại Đại học Oxford, người đứng đầu phát triển vaccine AstraZeneca, nói rằng động thái tiêm chủng cho trẻ em ở các nước giàu hơn nên được cân bằng với nhu cầu mở rộng quyền tiếp cận vaccine cho người trưởng thành trên toàn thế giới.

Ông Jeff Zients, điều phối viên đội phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng nói rằng “nếu FDA cho phép tiêm vaccine cho trẻ em, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn cung để giúp giới chức và bác sĩ nhi khoa của các tiểu bang và địa phương phân phối vaccine”. Ông Zient cũng cho biết chính quyền sẽ tăng gấp đôi nỗ lực của họ trong việc tiêm chủng cho hàng triệu người Mỹ vào tháng 7 và tháng 8.

Hải Vân/Báo Tin tức
Vườn thú Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho vật nuôi
Vườn thú Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho vật nuôi

Một vườn thú tại vùng Vịnh San Francisco đang triển khai tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho một số con vật có nguy cơ lây nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN