Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Toà án Tối cao Mỹ

Theo thông báo mới nhất của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), hàng nghìn người di cư đang phải chờ đợi tại Mexico do chính sách hạn chế dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Doanld Trump sẽ dần được phép nhập cảnh Mỹ để xin quy chế tị nạn trong những tuần tới.

Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển trên đường phố ở Palomares, bang Oaxaca, Mexico trong hành trình tới Mỹ. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Thông báo được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết ủng hộ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chấm dứt chương trình Các hiệp ước bảo vệ người di cư (MPP) của chính quyền tiền nhiệm. Theo chương trình này, những người di cư không phải người Mexico phải trở lại nước láng giềng này để chờ đợi trong thời gian đơn xin tị nạn tại Mỹ của họ được xét duyệt.

Theo thông báo mới của DHS, người di cư mới đến sẽ không chịu ảnh hưởng của MPP trong khi những người đang đợi ở Mexico cũng sẽ được đưa ra khỏi chương trình này và được phép nhập cư Mỹ khi họ trở lại theo lịch hẹn xem xét đơn tị nạn.

MPP được triển khai từ năm 2019 và khiến hơn 65.000 người di cư phải quay trở lại Mexico sau khi đến Mỹ nộp đơn. Điều kiện sinh sống của người di cư tại Mexico bị cho là thiếu thốn và không đủ an toàn. Sau khi lên cầm quyền vào tháng 1/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược các chính sách bị xem là hà khắc của chính quyền tiền nhiệm.

Tuy nhiên, nỗ lực này gặp cản trở sau khi một tòa án liên bang hồi tháng 8/2021 ra phán quyết buộc Washington phải khởi động lại chương trình. Phán quyết sau đó được kháng nghị lên Tòa án Tối cao Mỹ. Tính đến ngày 6/7, gần 5.800 người di cư đã được đưa trở lại Mexico sau khi chương trình này được áp dụng trở lại.

Lê Ánh (TTXVN)
Quý đầu tiên sau xung đột với Ukraine, kinh tế Nga đảo chiều suy giảm
Quý đầu tiên sau xung đột với Ukraine, kinh tế Nga đảo chiều suy giảm

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) ngày 12/8 công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2022 giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Rosstat cho biết trong quý I năm nay, GDP của Nga tăng 3,5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN