Quý đầu tiên sau xung đột với Ukraine, kinh tế Nga đảo chiều suy giảm

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) ngày 12/8 công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2022 giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Rosstat cho biết trong quý I năm nay, GDP của Nga tăng 3,5%.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Moskva, Nga, ngày 6/4/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Rosstat, GDP trong quý II giảm vì doanh thu trong các lĩnh vực đều giảm. Doanh thu bán buôn giảm 15,3%, bán lẻ giảm 9,8%. Doanh thu trong lĩnh vực cung cấp nước, thoát nước, thu gom và tận dụng chất thải, xử lý ô nhiễm giảm 8,9%. Doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách cũng giảm 5,3%, vận tải hàng hóa giảm 2,9% và công nghiệp chế biến giảm 3,3%. 

Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Alexey Zabotkin ngày 12/8 đã loại trừ khả năng giảm phát trong tháng 8-9 tới, tuy nhiên cho rằng đà tăng giá nói chung sẽ chậm lại. Đề cập mức lạm phát của Nga trong năm 2022, ông Zabotkin cho rằng phạm vi lạm phát ở mức 12-15% hiện nay đang "phản ánh tình trạng không chắc chắn" của kinh tế Nga.

Do đó, Ngân hàng trung ương Nga đang duy trì mức mục tiêu lạm phát 4% trong những dự báo lạm phát những năm tới. Theo đó, Ngân hàng trung ương Nga ước tính lạm phát của Nga sẽ trở về gần mức mục tiêu vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, sau đó đạt 4% vào năm 2025.

Về tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng trung ương Nga cho rằng GDP của Nga sẽ giảm từ 4-6% trong năm nay và giảm từ 1-4% vào năm sau, trước khi tăng trưởng trở lại vào năm 2024.             

Trước đó, Ngân hàng trung ương Nga đã đưa ra dự báo kinh tế vĩ mô năm 2025. Theo đó, lạm phát năm 2025 sẽ ở mức 4% và tăng trưởng kinh tế sẽ dao động ở mức 1,5-2,5%.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" chính quyền Kiev.

GDP của Nga liên tiếp suy giảm trong những tháng sau xung đột với Ukraine. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga ngày 27/7, GDP của nước này trong tháng 6 giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 4,3% vào tháng 5 và giảm 2,8% trong tháng 4.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.