Chính phủ Nhật Bản thông qua việc ký FTA sửa đổi với ASEAN

Tại phiên họp Nội các ngày 26/2, Chính phủ Nhật Bản đã tán thành kế hoạch ký kết thỏa thuận thương mại tự do (FTA) sửa đổi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó bao gồm nội dung tự do hóa lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.
Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: japantimes.co.jp

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ hy vọng thỏa thuận sửa đổi sẽ trở thành một bước tiến lớn giúp tăng cường quan hệ đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và ASEAN. 

Nhật Bản sẽ ký hiệp định này vào ngày 27/2 và trình lên Quốc hội thông qua trong mùa Thu này. Trong khi đó, các nước ASEAN dự kiến bắt đầu ký kết từ ngày 2/3 tới.

Bản FTA Nhật Bản - ASEAN ban đầu có hiệu lực vào năm 2008 và là thỏa thuận thương mại tự do đa phương đầu tiên của Nhật Bản, tập trung vào thương mại hàng hóa. Nhằm tăng cường hơn nữa các lợi ích từ thỏa thuận này, các cuộc đàm phán về lĩnh vực dịch vụ và đầu tư đã được khởi động từ năm 2010 và hoàn tất ở cấp bộ trưởng hồi năm 2017.

Theo thỏa thuận sửa đổi, các doanh nghiệp nước ngoài có thể kiện một nhà nước để đòi bồi thường khi cho rằng quyết định của chính phủ đã gây tổn hại cho việc kinh doanh của họ.

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nhật Bản ở châu Á sau Trung Quốc. Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, năm 2018, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thị trường ASEAN lên tới trên 12.000 tỷ yen (khoảng 108 tỷ USD).

Bên cạnh FTA Nhật Bản - ASEAN, Nhật Bản còn có các thỏa thuận thương mại tự do song phương riêng rẽ với 7 nước ASEAN là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.