Nội các Nhật Bản thông qua dự luật phê chuẩn FTA với EU

Ngày 6/11, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một dự luật phê chuẩn Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) với hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp hiện nay (kéo dài tới ngày 10/12) để hoàn thiện các thủ tục trong nước trước cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Brussels ngày 18/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu EU cũng hoàn tất quá trình phê chuẩn của mình trong năm 2018, thỏa thuận thương mại tự do Nhật Bản-EU sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2019.

Nhật Bản và EU bắt đầu đàm phán FTA từ năm 2013. Hai bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - EU tháng 7/2017 và nhất trí được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 12/2017.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và EU đã gặp nhau và ký kết FTA nhằm tăng cường thương mại giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.

Theo các nội dung trong thỏa thuận, tới năm 2035, Nhật Bản sẽ xóa bỏ thuế đối với 94% tất cả hàng nhập khẩu từ EU, bao gồm 82% các sản phẩm nông, ngư nghiệp. Điều này sẽ giúp các sản phẩm pho-mát, rượu vang và thịt lợn của EU có giá rẻ hơn khi bày bán tại thị trường Nhật Bản.

Đổi lại, EU sẽ xóa bỏ thuế đối với 99% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. EU cũng sẽ xóa bỏ thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản như ôtô sau 8 năm và tivi sau 6 năm kể từ khi FTA có hiệu lực.

Sau khi ký kết, giới chức Nhật Bản và EU đã nỗ lực thuyết phục để cơ quan lập pháp hai bên phê chuẩn với mục tiêu thỏa thuận này có hiệu lực vào cuối tháng 3/2019 - thời điểm dự kiến Anh sẽ chính thức rời EU.

Thỏa thuận tự do thương mại Nhật Bản - EU sẽ tạo ra một trong những khối kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu với khoảng 600 triệu dân.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.