Chính phủ Nhật Bản thông báo chuyến thăm Ấn Độ và Campuchia của Thủ tướng Kishida

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 18/3, Chính phủ Nhật Bản thông báo Thủ tướng Kishida Fumio sẽ có chuyến công du Ấn Độ và Campuchia từ ngày 19-21/3.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Kishida dự kiến diễn ra trong các ngày 19 và 20/3. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Abe Shinzo năm 2017. Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết trong thời gian ở thăm Ấn Độ, Thủ tướng Kishida sẽ gặp người đồng cấp Narendra Modi của nước chủ nhà vào ngày 19/3 để khẳng định sự hợp tác hướng tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa (FOIP).

Chuyến thăm của Thủ tướng Kishida đến Campuchia, dự kiến từ ngày 20-21/3, được thực hiện trong khuôn khổ các nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Dự kiến Thủ tướng Kishida sẽ gặp người đồng cấp Samdech Techo Hun Sen vào ngày 20/3. 

Nhật Bản và Ấn Độ đều là thành viên của nhóm Bộ Tứ (Quad). Hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Trong khi đó, Campuchia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Phóng viên TTXVN tại New Dlehi dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức New Delhi từ ngày 19-20/3 theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 14. Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản trước đó diễn ra tại Tokyo vào tháng 10/2018.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ nêu rõ hai nước có quan hệ hợp tác nhiều mặt trong khuôn khổ "Quan hệ đối tác toàn cầu và chiến lược đặc biệt'. Hội nghị thượng đỉnh sẽ tạo cơ hội để hai bên rà soát và tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hơn thế nữa.

Đào Thanh Tùng - Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)
Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Singapore đạt được nhiều kết quả rất đặc biệt
Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Singapore đạt được nhiều kết quả rất đặc biệt

Nhân kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore từ ngày 24-26/2, phóng viên TTXVN tại Singapore đã phỏng vấn Phó giáo sư Vũ Minh Khương, chuyên gia Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, về kết quả chuyến thăm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN