Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Singapore đạt được nhiều kết quả rất đặc biệt

Nhân kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore từ ngày 24-26/2, phóng viên TTXVN tại Singapore đã phỏng vấn Phó giáo sư Vũ Minh Khương, chuyên gia Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, về kết quả chuyến thăm.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến Lễ trao đổi thoả thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phó giáo sư Vũ Minh Khương nhận định chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đạt được nhiều kết quả rất đặc biệt, thể hiện rất rõ sự chí tình và bản lĩnh của hai dân tộc gắn bó với nhau trong thời điểm khó khăn. Đặc biệt hai quốc gia có những khát vọng đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch với một tầm nhìn lớn nhằm gia tăng sự cộng hưởng trong giải quyết những “bài toán” chung về phát triển cho hai nước và cho cả khu vực.

Ông đánh giá chuyến thăm với nhiều thỏa thuận được ký kết đặt nền tảng quan trọng để hai nước phát triển, kết nối, gắn kết hơn nhằm trở thành mẫu hình cho Đông Nam Á.

Theo ông, hai nước chắc chắn sẽ còn nhiều bước triển khai tiếp theo với tinh thần, lòng tin chiến lược được hai bên xác định sẽ xây dựng rất sâu rộng, trước mắt là các hiệp định về quốc phòng, thương mại, đầu tư… đã được ký kết, cùng với đó là 28 doanh nghiệp cũng ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ (MoU) với nhau.

Phó giáo sư đánh giá đặc điểm của những hiệp định được ký kết lần này mang tính nền tảng, xây dựng. Hai bên tìm cách để cùng nhau phát triển mạnh hơn, cộng hưởng tốt hơn trong tương lai, chứ không phải chỉ là những hợp đồng mua bán. Ông cho rằng sức chống chọi của nền kinh tế phải mạnh mẽ hơn, sự đột phá sáng tạo phải cao hơn nên hai bên sẽ có nhiều cuộc gặp tiếp theo.

Theo quan điểm của Phó giáo sư Vũ Minh Khương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với chuyến thăm này muốn khẳng định nền móng của một quốc gia hiện đại đang hình thành ở Việt Nam. Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Singapore để có những bước tiến quan trọng trong thời gian tới.

Ông đánh giá tinh thần học hỏi giữa hai nước chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Singapore là một minh chứng thành công về sự phát triển được cả thế giới khâm phục. Phó giáo sư nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng, thế năng và động năng rất mạnh mẽ. Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ có những cải cách mạnh mẽ trong thời gian tới để quản trị đất nước mạnh hơn và xứng tầm với một quốc gia hiện đại.

Nguyễn Thúy-Lê Dương-Thế Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.