Chìm thuyền ngoài khơi Tunisia khiến ít nhất 39 người tử vong

Theo Bộ Quốc phòng Tunisia, ngày 9/3, ít nhất 39 người di cư đã thiệt mạng trong vụ chìm 2 thuyền ở ngoài khơi của Tunisia khi đang cố vượt Địa Trung Hải để tới đảo Lampedusa của Italy.

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn bộ trên cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển đã cứu sống được 165 người di cư khác và hiện vẫn đang tìm kiếm thêm những người sống sót ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax. Toàn bộ người di cư thiệt mạng đều đến từ khu vực Nam sa mạc Sahara của châu Phi. 

Khu vực bờ biển gần cảng của thành phố Sfax của Tunisia lâu nay đã trở thành điểm khởi hành của những người di cư chạy trốn khỏi xung đột và đói nghèo tại khu vực châu Phi và Trung Đông để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn tại châu Âu.

Trong năm 2019, khoảng 90 người di cư châu Phi đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi bờ biển Tunisia sau khi khởi hành từ nước Libya láng giềng để tới châu Âu. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất liên quan tới người di cư mà giới chức Tunisia phải giải quyết.

Số người di cư Tunisia tới được các bờ biển của Italy đã tăng gấp 5 lần, lên 13.000 người trong năm 2020.

Minh Châu (TTXVN)
Chìm thuyền ở CHDC Congo khiến nhiều người thiệt mạng
Chìm thuyền ở CHDC Congo khiến nhiều người thiệt mạng

Ngày 12/1, giới chức CHDC Congo thông báo 25 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền trên sông Congo ở tỉnh Tshopo, miền Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN