Hàn Quốc mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam

Các cơ sở giáo dục đại học cùng các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thuộc chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) đang tích cực đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ du học sinh quốc tế, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, trong việc nâng cao chất lượng học tập, định hướng nghề nghiệp và xây dựng lộ trình sinh sống và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Các diễn giả tại hội thảo trả lời thắc mắc của sinh viên quốc tế. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc
Các diễn giả tại hội thảo trả lời thắc mắc của sinh viên quốc tế. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhằm thảo luận sâu rộng về chủ đề này, Trường Đại học Hansung đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu đa văn hóa và di dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Du học sinh nước ngoài phát triển và định cư tại Seoul". Hội thảo quy tụ đông đảo các giáo sư, nhà nghiên cứu, đại diện các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài cùng hàng trăm du học sinh Việt Nam và quốc tế.

Định hướng nghề nghiệp và đào tạo nhân lực gắn với doanh nghiệp

Tại hội thảo, các diễn giả và giáo sư đã đưa ra nhiều phân tích thực tế về thực trạng cũng như giải pháp nâng cao khả năng tuyển dụng cho du học sinh.

Báo cáo nghiên cứu về "Hướng đi sau khi tốt nghiệp đại học và cao học của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc" do Giáo sư Hàn Thị Lệ Thu (Trường Đại học Hansung) trình bày cho thấy nhu cầu tìm kiếm cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc của sinh viên Việt Nam ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh trên thị trường lao động hiện nay là rất lớn. Chia sẻ về giải pháp khắc phục khó khăn cho sinh viên Việt Nam, Giáo sư Hàn Thị Lệ Thu nhấn mạnh sinh viên phải tự nâng cao giá trị bản thân để gia tăng tính cạnh tranh, trong đó thành thạo tiếng Hàn là yếu tố cốt lõi.

Theo Giáo sư, năng lực tiếng Hàn tốt không chỉ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, xây dựng mối quan hệ với giáo sư và bạn bè Hàn Quốc mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các cơ hội thực tập và dự án nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc chủ động học hỏi và tận dụng các đề xuất cũng như giới thiệu từ giảng viên sẽ giúp sinh viên tăng cơ hội tiếp cận những việc làm tốt trong tương lai.

Giáo sư Yoo Eun-gil, Viện Cao học bất động sản, Đại học Hansung chia sẻ về cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc
Giáo sư Yoo Eun-gil, Viện Cao học bất động sản, Đại học Hansung chia sẻ về cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Trong khi đó Giáo sư Yoo Eun Gil, Viện Cao học Bất động sản, Đại học Hansung chia sẻ về cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam. Theo Giáo sư, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khi đầu tư ra nước ngoài và mở rộng thị trường quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào những nhân sự vừa am hiểu môi trường bản địa, vừa có khả năng thích nghi và gắn bó lâu dài với văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo giáo sư, du học sinh quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối nhân lực đáp ứng nhu cầu này. Nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa đào tạo và thực tiễn, Viện đang định hướng phối hợp với các hiệp hội ngành nghề cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản để phát triển các chương trình đào tạo, thực tập phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Giáo sư cũng nhấn mạnh rằng việc chủ động trau dồi ngoại ngữ, củng cố kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực như xây dựng, quản lý tài sản và phát triển dự án sẽ giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm tại các tập đoàn lớn và công ty đa quốc gia.

Du học sinh Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội và giải quyết thách thức

Tại phiên thảo luận, du học sinh Việt Nam đã đưa ra những câu hỏi thẳng thắn về thực trạng tìm kiếm việc làm, quy trình chuyển đổi thị thực lao động cũng như cách tích lũy kinh nghiệm thực tế trong thời gian đi học. Đại diện cho nhóm sinh viên Việt Nam, du học sinh Nguyễn Ngọc Kim Ngân, học viên cao học Khoa Bất động sản, Trường Đại học Hansung, đã đặt câu hỏi đại diện Trung tâm Seoul Global về định hướng phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Cụ thể, Kim Ngân bày tỏ băn khoăn trước thực tế các nhà tuyển dụng Hàn Quốc thường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, đồng thời mong muốn được tư vấn về những địa điểm và phương thức phù hợp để du học sinh có thể tích lũy những trải nghiệm công việc đầu tiên một cách hiệu quả.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Trung tâm Seoul Global khuyên các bạn sinh viên không nên bó hẹp khái niệm "kinh nghiệm" trong phạm vi làm việc tại công ty chính thức, mà nên tích cực tham gia các chương trình thực tập, dự án khởi nghiệp sinh viên, các hoạt động hỗ trợ đa văn hóa của thành phố Seoul hoặc các chương trình kết nối doanh nghiệp do chính nhà trường tổ chức.

Các đại biểu, khách mời và du học sinh chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc
Các đại biểu, khách mời và du học sinh chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Các diễn giả tại hội thảo thống nhất rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục đại học và bản thân sự nỗ lực, chủ động nâng cao năng lực ngôn ngữ, chuyên môn của du học sinh trong đó có sinh viên Việt Nam, sẽ là chìa khóa quan trọng giúp sinh viên hội nhập thành công và đóng góp vào sự phát triển chung cho nước sở tại cũng như quê hương.

Đào Lâm - Nhật Hưng/TTXVN

Dành cho bạn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Ngày 11/10, một trận lũ quét đã xảy ra ở quận Gorkha, miền Trung Nepal, cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà và 5 cây cầu dọc sông Budhi Gandaki, với nhiều cư dân phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ Nepal đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia bà Maka Botchorishvili nhận định chuyến thăm chính thức của Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia từ ngày 12-14/10 là chuyến thăm mang tính lịch sử đối với Gruzia, là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như những tiềm năng của mối quan hệ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Iran phát tín hiệu về đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh các điều kiện không thể bỏ qua

Iran ngày 12/10 xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do Washington và Tehran chưa thống nhất về các điều kiện nối lại đàm phán, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay của hãng hàng không AirAsia. AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

AirAsia chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng vọt, Malaysia cân nhắc hỗ trợ tài chính

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh đang tạo sức ép lên chi phí hoạt động của AirAsia, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn dịch vụ của hãng hàng không giá rẻ lớn tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Malaysia có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm duy trì hoạt động vận tải hàng không.