CEPAL nâng mức dự báo tăng trưởng của Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 8/7, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) đã nâng mức dự báo tăng trưởng của khu vực này trong năm 2021 lên 5,2% so với 4,1% được đưa ra hồi tháng 4, song chỉ số này vẫn chưa đủ để giúp cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ Latinh và Caribe trở lại với mức đã đạt được hồi năm 2019 khi đại dịch COVID-19 chưa bùng phát.
Chú thích ảnh
Công nhân bốc dỡ lô vaccine CoronaVac ngừa COVID-19 tại sân bay quốc tế Santiago, Chile ngày 28/1/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

CEPAL cảnh báo mức độ tăng trưởng này sẽ không đủ để đảm bảo tăng trưởng bền vững vì các tác động xã hội của cuộc khủng hoảng và các vấn đề cấu trúc trong khu vực ngày càng trở nên tồi tệ và sẽ còn kéo dài trong giai đoạn phục hồi tới đây. Đối với năm 2022, CEPAL dự báo khu vực có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 2,9%, đồng nghĩa với việc tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại.

Các nước được dự báo có khả năng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm nay là Panama với 12%, tiếp đến là Chile (8%), Cộng hòa Dominicana  (7,1%), Argentina (6,3%), Mexico (5,8%), Colombia (5,4%) và Bolivia (5,1%). Trong khi ở chiều ngược lại, các nước có tốc độ tăng trưởng thấp nhất sẽ là Cuba với 2,2%, Nicaragua (2%), Haiti (0,1%) và Venezuela (-4%).

Báo cáo của CEPAL nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng hiện nay là không bền vững và có nguy cơ quay trở lại những quỹ đạo tầm thường, không đủ đầu tư và việc làm, cũng như sự suy thoái môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, CEPAL kêu gọi các chính phủ duy trì các chính sách chuyển giao khẩn cấp mà trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua đã đạt 10 tỷ USD, tương đương với 0,26% GDP của năm 2020.

Là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19, cả về dịch tễ lẫn kinh tế, GDP của Mỹ Latinh và Caribe đã suy giảm 6,8% trong năm 2020 và là mức suy giảm lớn nhất trong 120 năm qua. Cùng với đó, tỷ lệ nghèo và nghèo cùng cực cũng đã tăng tương ứng lên mức 33,7% và 12,5%.

Liên quan tới lĩnh vực ngoại thương, CEPAL cho rằng có dấu hiệu về những triển vọng thuận lợi hơn và dự báo xuất khẩu của khu vực sẽ tăng 22% vào năm 2021 sau khi đã bị giảm 10% vào năm 2020. Lý do chủ yếu là vì giá nguyên liệu thô tăng và nhu cầu tiêu thụ bắt đầu hồi phục ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Đường phố và các tuyến cao tốc tại Tel Aviv trở nên yên tĩnh hiếm thấy trong ngày lễ Yom Kippur.

An ninh được siết chặt tại Israel trong ngày lễ Yom Kippur

Chiều 20/9, Israel gần như ngừng mọi hoạt động trong ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái. Yom Kippur năm nay bắt đầu từ lúc Mặt Trời lặn ngày 20/9 và kết thúc vào tối 21/9, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Israel và khu vực tiếp tục căng thẳng.

Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Nhận tin tình báo Mỹ sắp tấn công trở lại, quân đội Iran cảnh báo về đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.