CEO Colonial Pipeline sẽ điều trần trước quốc hội Mỹ về cuộc tấn công mạng

Trong tháng 6 tới, ông Joseph Blount, Giám đốc điều hành Colonial Pipeline - nhà vận hành đường ống dẫn xăng dầu lớn nhất nước Mỹ, sẽ điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện liên quan đến việc tập đoàn này buộc phải đóng một số hệ thống do bị tấn công mạng bằng mã độc tống tiền "ransomware".

Chú thích ảnh
 Một cơ sở của công ty Colonial Pipeline ở Baltimore, Maryland, Mỹ, ngày 11/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phiên điều trần diễn ra vào ngày 9/6 tới sẽ tập trung vào vụ tấn công mạng dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt ở một số bang của Mỹ, cũng như cách thức tăng cường cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong một tuyên bố, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Mississippi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, ông Bennie Thompson, nhận định cuộc tấn công nhằm vào Colonial Pipeline đặt ra ba thách thức về “lỗ hổng an ninh mạng trong cơ sở hạ tầng quan trọng, sự cần thiết phải xây dựng khả năng phục hồi và lợi nhuận của ransomware”. Ông Thompson cũng nhấn mạnh để giải quyết những thách thức cấp bách này, Quốc hội Mỹ phải nhận thức đầy đủ về những gì đã xảy ra với mạng của Colonial Pipeline, cách hệ thống đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động mạng và thanh toán tiền chuộc cũng như cách tận dụng sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và khu vực tư nhân.

Giới phân tích nhận định rằng CEO Blount gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về quyết định của Colonial Pipeline trả khoảng 4,4 triệu USD tiền chuộc cho các đối tượng tấn công mạng để đổi lấy quyền kiểm soát hệ thống.

Ngày 7/5, Colonial Pipeline thông báo bị tấn công mạng bằng mã độc tống tiền và buộc phải đóng một số hệ thống. Sự cố này đã gây ra gián đoạn nguồn cung quy mô lớn, khiến hàng nghìn trạm xăng ở Bờ Đông nước Mỹ rơi vào cảnh khan hiếm hàng và giá xăng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017. Chính phủ Mỹ đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại 17 bang và thủ đô Washington, đồng thời tạm dỡ bỏ các quy định để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng. Sau hơn 1 tuần bị ảnh hưởng, đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline đã hoạt động bình thường trở lại. Colonial Pipeline đã công khai xác nhận việc trả tiền chuộc để có thể khôi phục mạng máy tính. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định DarkSide là nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công trên.

Colonial Pipeline vận chuyển xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm tinh chế khác từ Vịnh Mexico tới các bang ở Bờ Đông nước Mỹ thông qua đường ống dài 8.850 km, phục vụ trên 50 triệu khách hàng. Ngoài ra, hệ thống này cũng cung cấp nhiên liệu cho một số sân bay lớn nhất của nước Mỹ, trong đó có Hartsfield Jackson của thành phố Atlanta, bang Georgia - sân bay được đánh giá nhộn nhịp hàng đầu thế giới.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Tập đoàn Colonial Pipeline thừa nhận phải trả 4,4 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc
Tập đoàn Colonial Pipeline thừa nhận phải trả 4,4 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Ngày 19/5, ông Joseph Blount, Giám đốc điều hành Colonial Pipeline - nhà vận hành đường ống dẫn xăng dầu lớn nhất Mỹ, xác nhận công ty đã phải 4,4 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc để đổi lấy quyền kiểm soát hệ thống, cho rằng đây là "việc làm cần thiết vì lợi ích quốc gia". 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN