Cảnh sát Thái Lan bác tin đồn sắp có biểu tình lật đổ chính phủ

Cảnh sát Thái Lan ngày 15/11 đã bác bỏ các đồn đoán đang lan truyền tại nước này rằng phe chống đối sẽ tổ chức biểu tình rầm rộ nhằm lật đổ chính phủ quân sự đương nhiệm.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát, đây là các đồn đoán vô căn cứ, đồng thời khẳng định tình hình an ninh vẫn đang được kiểm soát. Mặt khác, cảnh sát các địa phương và bộ phận tình báo an ninh đã được lệnh tăng cường giám sát những đối tượng khả nghi.

Phát biểu với báo chí, ông Virachai Songmetta, Phó Tư lệnh thường trực Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nói: “Cho đến nay, chúng tôi chưa có thông tin gì về khả năng diễn ra biểu tình lớn để lật đổ chính phủ. Những thông tin này có thể gọi là tin thất thiệt vì không có mâu thuẫn gì lớn tại Thái Lan”.

Trước đó, truyền thông trong nước cho biết đã xuất hiện tin đồn rằng các tổ chức chống chính quyền quân sự đang trỗi dậy và ra sức tuyên truyền, kích động dân chúng biểu tình tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh thành. Cũng theo tin đồn, phong trào chống đối được các cá nhân và tổ chức người Thái ở nước ngoài hậu thuẫn.

TTXVN/Báo Tin tức
Thái Lan lo ngại trước khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố
Thái Lan lo ngại trước khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo chí Thái Lan ngày 14/11 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Đại tướng Prawit Wongsuwon bày tỏ quan ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như những nhóm khủng bố khác đã xâm nhập vào Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN