Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Israel và Hamas hoàn tất đợt trao trả con tin và tù nhân lần thứ 5.
Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel có đoạn: “Sau khi hoàn tất giai đoạn trả tự do cho các con tin và tù nhân, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị cử phái đoàn đàm phán tới Doha để thảo luận các chi tiết kỹ thuật của thỏa thuận”. Cũng theo thông báo này, sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, ông Netanyahu sẽ triệu tập cuộc họp Nội các an ninh về đàm phán cho giai đoạn 2 của thỏa thuận.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/1 và đến nay vẫn được các bên tuân thủ thực hiện. Tuy nhiên, triển vọng về giai đoạn 2 của thỏa thuận này vẫn là viễn cảnh khó đoán định.
Trước đó cùng ngày 8/2, Israel đã phóng thích 183 tù nhân Palestine trong lần trao đổi tù nhân thứ 5 thuộc giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đổi lại, Hamas trả tự do cho 3 con tin người Israel.
Liên quan đến tình hình ở Dải Gaza, báo Al-Ahram của Ai Cập ngày 8/2 đưa tin Cairo đã nhận được thông điệp từ Israel xác nhận cam kết của nước này trong việc tuân thủ hiệp ước hòa bình năm 1979 với Ai Cập, cũng như thông điệp từ Mỹ nêu rõ Washington không có ý định xung đột với Ai Cập hoặc các quốc gia Arập khác. Hiệp ước hòa bình Ai Cập-Israel được cố Tổng thống Ai Cập Anwar El-Sadat và Thủ tướng Israel khi đó là Menachem Begin ký kết tại Washington năm 1979, sau Hiệp định Trại David năm 1978.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn các nguồn tin phát biểu với kênh truyền hình Al Arabiya ngày 8/2 cho biết Ai Cập đã cảnh báo Israel không áp đặt hạn chế đối với việc hồi hương những người Palestine được điều trị y tế tại Cairo. Các nguồn tin này cho biết thêm rằng Ai Cập đã tái khẳng định với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này phản đối bất kỳ cuộc di dời cưỡng bức nào đối với người Palestine khỏi Dải Gaza. Ngoài ra, kênh Al Arabiya cũng cho hay Ai Cập đã yêu cầu Israel đưa ra mốc thời gian rõ ràng để cho phép thiết bị hạng nặng vào Gaza.