Cấm quan chức ra nước ngoài khi đất nước xảy ra thảm họa, bão lũ

Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines (DILG) ngày 24/1 công bố văn bản quy định, từ năm 2019, quan chức và nhân viên Chính phủ Philippines sẽ không được phép đi du lịch nước ngoài trong thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, như trường hợp có bão lũ.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau trận lũ quét tại Camarines Sur, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Việc Chính phủ Philippines công bố quy định nói trên nhằm đảm bảo các thị trưởng, các quan chức chính quyền địa phương luôn có mặt túc trực xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp và thảm họa thiên tai.

Theo quy định mới ban hành, người đứng đầu các cấp tỉnh, thành và địa phương phải triển khai các biện pháp khẩn cấp cần thiết trong thời gian và sau khi xảy ra thảm họa thiên nhiên và cả do con người. Trong trường hợp Philippines xảy ra thảm họa thiên tai và các tình huống khẩn cấp, giấy nghỉ phép đã được thông qua trước đó của giới chức Philippines sẽ bị thu hồi ngay lập tức. 

Hồi giữa tháng 1/2019, DILG đã đưa ra hình phạt đối với 5 thị trưởng trên đảo Luzon, Bắc Philippines. Các quan chức này đã không giải trình được việc "mất tăm tích" trong lúc ứng phó với thảm họa bão hồi tháng 9/2018. 

Philippines là một trong những nước thường xuyên phải hứng chịu thiên tai trên thế giới. Mỗi năm, có trung bình 22 cơn bão đổ vào nước này, trong đó có 6 - 7 cơn bão gây thiệt hại lớn về người và vật chất. Quốc gia này cũng thường xuyên hứng chịu thảm họa do hoạt động địa chất như động đất và núi lửa phun trào.

Lan Phương (TTXVN)
Tổng thống Philippines muốn công dân từ 9 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
Tổng thống Philippines muốn công dân từ 9 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

Nhiều thượng nghị sĩ và nhà hoạt động nhân quyền tại Philippines đã lên tiếng phản đối đề xuất mà Tổng thống Rodrigo Duterte ủng hộ là giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống còn 9 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN