900.000 khách hàng của công ty tài chính ở Philippines bị rò rỉ thông tin

Ngày 19/1, Cebuana Lhuillier, nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Philippines, cho biết dữ liệu của hàng trăm nghìn khách hàng đã bị rò rỉ và hãng này đã thông báo nhà chức trách để điều tra vụ việc.
Chú thích ảnh
Cebuana Lhuillier khiến thông tin của hàng trăm nghìn khách hàng Philippines bị rò rỉ. Ảnh:  straitstimes.com

Cebuana Lhuillier cho biết một trong những máy chủ thư điện tử (email) của hãng vốn được dùng cho hoạt động tiếp thị đã bị thâm nhập, khiến các thông tin về ngày sinh, địa chỉ và nguồn thu nhập của 900.000 khách hàng bị rò rỉ.

Đại diện Cebuana Lhuillier cho biết con số trên chỉ chiếm một phần nhỏ số khách hàng của công ty, đồng thời khẳng định máy chủ chính lưu trữ thông tin của tất cả khách hàng vẫn an toàn và không bị ảnh hưởng trong vụ việc trên. Công ty cũng đã thông báo vụ việc cho các khách hàng, cũng như hướng dẫn các biện pháp tăng cường bảo vệ thông tin các nhân của mình.

Cebuana Lhuillier là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính bao gồm cầm đồ, gửi tiền, bảo hiểm vi mô dành cho người nghèo và người có thu nhập thấp, và các giải pháp cho vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ.

Vụ rò rỉ dữ liệu trên diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Philippines đang đẩy mạnh điều tra những cáo buộc của Ngoại trưởng nước này về việc một nhà thầu tư nhân đã đánh cắp các tài liệu và thông tin từ cơ sở dữ liệu hộ chiếu của Bộ Ngoại giao nước này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.