Các tín đồ Hồi giáo tham gia nghi lễ chính trong lễ hành hương tới Mecca

Ngày 8/7, khoảng 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã tụ tập vào thời điểm Mặt Trời mọc trên Núi Arafat ở thành phố Mecca của Saudi Arabia để thực hiện nghi thức chính trong lễ hành hương tới thánh địa Mecca năm nay.

Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo trên Núi Arafat ở thành phố Mecca của Saudi Arabia, ngày 8/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tín đồ trong trang phục màu trắng leo lên Núi Mercy hay còn gọi là Núi Arafat, được tương truyền là nơi Nhà tiên tri Mohammed thuyết pháp lần cuối. Dưới cái nắng sa mạc bỏng rát, nhiều tín đồ tìm kiếm bóng râm để có thể tránh nắng, họ cùng cầu nguyện chuộc tội và cầu nguyện yên bình trở về nhà của mình. Các tín đồ Hồi giáo sẽ lưu lại trên Núi Arafat cho đến khi Mặt Trời lặn, sau đó mới di chuyển về đồng bằng Muzdalifa, nơi họ sẽ gom đá thực hiện nghi lễ ném đá trừ tà. Nghi lễ ném đá trừ tà, được biết đến là Jamarat, đánh dấu ngày đầu tiên của đánh dấu ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adh, hay lễ hiến tế. Tín đồ Hồi giáo trên toàn cầu sẽ cử hành lễ Eid al-Adh vào ngày 9/7. 

Saudi Arabia đã cho phép khoảng 1 triệu tín đồ Hồi giáo, trong đó có 850.000 tín đồ từ nước ngoài, tham gia lễ hành hương tới Thánh địa Mecca. Những người này phải đáp ứng yêu cầu là đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và dưới 65 tuổi. Đối với những người đến từ nước ngoài, họ cần phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Ông Hani Jokhdar, một quan chức tại Bộ Y tế Saudi Arabia, cho biết giới chức nước này sử dụng một hệ thống giám sát nhằm theo dõi và ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19, có khoảng 2,5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia sự kiện này. Sau đó, đại dịch COVID-19 đã buộc nhà chức trách Saudi Arabia phải giảm quy mô lễ hành hương, chỉ cho phép 60.000 công dân và những người đang cư trú tại Saudi Arabia đã tiêm phòng COVID-19 tham gia sự kiện vào năm 2021, cao hơn so với con số 10.000 người của năm 2020.

Thanh Hương (TTXVN)
Saudi Arabia nới lỏng quy định phòng dịch trước lễ hành hương đến Thánh địa Mecca
Saudi Arabia nới lỏng quy định phòng dịch trước lễ hành hương đến Thánh địa Mecca

Ngày 13/6, Saudi Arabia cho biết nước này sẽ hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại hầu hết các địa điểm trong không gian kín, động thái nới lỏng hơn nữa những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 trước thềm lễ hành hương đến Thánh địa Mecca vào tháng sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN