Các nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường ngân sách đảm bảo an ninh bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/2, một nhóm Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ do Thượng nghị sỹ Amy Klobuchar (đại diện bang Minnesota) đứng đầu đã kêu gọi chính quyền chi 5 tỷ USD trong ngân sách tài khóa năm 2023 để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh bầu cử ở các bang và địa phương của Mỹ. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington, DC., ngày 19/11/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mặc dù tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử" và bác bỏ những cáo buộc gian lận của phe bảo thủ cực hữu, nhóm nghị sỹ trên vẫn cho rằng trong thập kỷ tới, nước Mỹ cần 50 tỷ USD để xử lý và đảm bảo an ninh cho các cuộc bầu cử. Các nghị sĩ nhấn mạnh chính quyền liên bang cần phải tiếp tục hỗ trợ chính quyền các địa phương hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ bầu cử, cải thiện công tác quản lý bầu cử và tăng cường an ninh mạng cho hệ thống bầu cử. 

Ký tên trong bức thư còn có một số Thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ như Richard Durbin (bang Illinois), Richard Blumenthal (bang Connecticut), Bernie Sanders (bang Vermont), Cory Booker (bang New Jersey) và Tim Kaine (bang Virginia). 

Các thượng nghị sĩ trên cho biết họ đang xây dựng các quy định pháp luật nhằm đảm bảo nhà chức trách có được nguồn tài chính ổn định để không ngừng cải thiện công tác quản lý bầu cử. Theo các nghị sỹ đảng Dân chủ, mặc dù không thể thay thế cho các đạo luật toàn diện được quốc hội lưỡng viện thông qua để bảo vệ quyền tự do bầu cử và ngăn chặn các hành động phá hoại, song chính quyền liên bang cần đảm bảo rằng nhà chức trách các bang và địa phương tiếp tục nhận được các nguồn lực cần thiết để quản lý, cải thiện và hiện đại hóa công tác bầu cử.   

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.