Lò phản ứng hạt nhân tại thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) phân tích dữ liệu do Cơ quan Quản lý an toàn hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (NNSA) công bố và đưa ra con số trên.
Theo các chuyên gia, Trung Quốc hiếm khi công khai chi tiết các sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân, trong khi báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng không thống kê số liệu liên quan đến các vụ dừng hoạt động lò phản ứng tại Trung Quốc.
Vào tháng 6/2015, cơ cấu truyền động thanh điều khiển tại lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Ningde ở tỉnh Phúc Kiến đã bị mất điện hoàn toàn. Do một sự cố tương tự, lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Hongyanhe ở tỉnh Liêu Ninh đã phải ngừng hoạt động vào tháng 11/2019.
Trong các sự cố ngừng hoạt động bất thường, có 6 sự cố nghiêm trọng, tất cả đều được xếp hạng Cấp 1, mức độ nghiêm trọng thấp thứ hai trên Thang Sự kiện Hạt nhân và Phóng xạ Quốc tế từ 0 đến 7. Thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011 và thảm họa Chernobyl năm 1986 được phân loại là sự cố Cấp 7, mức độ nghiêm trọng nhất.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất điện hạt nhân, tăng số lượng lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động từ 15 cơ sở vào cuối năm 2011 lên 59 cơ sở vào cuối năm 2025. Tổng công suất phát điện của nước này đứng thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Pháp.