Bốn kịch bản kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden đã hoàn thành chặng nước rút trong chiến dịch tranh cử. Tất cả những gì họ cần làm bây giờ là chờ xem kịch bản nào sẽ xảy ra sau ngày bầu cử 3/11.

Theo nhà báo Jon Sopel của kênh BBC, có bốn kịch bản kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có thể xảy ra.

1. Ông Biden thắng dễ dàng

Chú thích ảnh
Ứng viên Biden. Ảnh: Getty Images

Kịch bản đầu tiên là các cuộc khảo sát sự ủng hộ của cử tri Mỹ là đúng và ông Biden chiến thắng dễ dàng.

Khác với các cuộc khảo sát dư luận cách đây 4 năm, các cuộc khảo sát năm nay trên toàn quốc và ở các bang quan trọng đều nhất quán một cách khó tin. Không có gì thay đổi trong suốt chiến dịch tranh cử. Ông Biden luôn dẫn trước với khoảng cách lớn về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, thấp hơn một chút ở các bang Florida, Arizona, Bắc Carolina, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Vì thế, nếu kết quả cuộc bầu cử Mỹ theo đúng các cuộc khảo sát thì cũng không có mấy người ngạc nhiên.

2. Ông Trump chiến thắng sốc

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump có thể tái đắc cử. Ảnh: Getty Images

Từ kịch bản đầu tiên, chúng ta có kịch bản thứ hai có thể xảy ra. Giống như năm 2016, các khảo sát ý kiến cử tri cho kết quả sai và ông Trump tái đắc cử. 

Điểm mấu chốt giúp ông thành công là những gì diễn ra ở Pennsylvania và Florida. Không ai tin các cuộc khảo sát cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 3 hoặc 4 điểm ở bang Florida. Năm 2020, ông Trump được lòng cử tri gốc Latinh tại tiểu bang miền nam này hơn năm 2016.

Tương tự ở Pennsylvania, các cử tri da trắng tầng lớp lao động ở phía tây bang có thể mang tới chiến thắng cho ông Trump.

Tại các bang Florida, Ohio, Tennessee, Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia và Virginia, người ủng hộ ông Trump không chỉ thích vị tổng thống thứ 45 này mà rất yêu mến ông.

Mặc dù phe Dân chủ luôn nói Tổng thống Trump vô trách nhiệm khi tổ chức vận động đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhưng nhà báo Jon Sopel, đó là tính toán thông minh.

Để tới dự các sự kiện này, người ta phải đăng ký trực tuyến và sau đó, chiến dịch của ông Trump sẽ khai thác dữ liệu tinh vi để xem người đăng ký đã đăng ký bầu cử chưa, và nếu chưa, họ sẽ đăng ký cho người đó. Hàng nghìn người đã được đăng ký bỏ phiếu nhờ các sự kiện này và trong cuộc bầu cử sít sao, điều đó có thể tạo khác biệt.

Một lý do nữa có thể giúp ông Trump chiến thắng là ông Biden không phải là một nhà vận động truyền cảm hứng. Tổng thống Trump trông đầy sức sống và mạnh mẽ hơn đối thủ, cho dù họ chỉ cách nhau 4 tuổi. 

3. Chiến thắng sốc dành cho ông Biden

Chú thích ảnh
Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Kịch bản thứ ba cũng tương tự kịch bản thứ hai: khảo sát dư luận sai. Tuy nhiên, sai theo chiều hướng ngược lại. Tức là ông Biden không chỉ chiến thắng mà còn chiến thắng áp đảo, gây sốc, như Ronald Reagan thắng Jimmy Carter năm 1980 hay George H. W Bush thắng Michael Dukakis năm 1988.

Trong tuần cuối cùng trước bầu cử, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, số người nhập viện gia tăng, số người chết lên tới cả nghìn mỗi ngày. Thị trường chứng khoán cũng có tuần tồi tệ nhất từ tháng ba,

Khác với năm 2016, ông Trump không có thông điệp rõ ràng và năm nay, ông phải chật vật trong truyền tải thông điệp của nhiệm kỳ thứ hai.

Nếu kịch bản này xảy ra, ông Biden không chỉ thắng các bang như dự đoán mà còn thắng cả những bang khác nữa, ví dụ như Texas, Ohio, Iowa, Georgia, thậm chí cả Nam Carolina.

Nếu nhìn vào số tiền được quyên góp, các cuộc khảo sát, số lượng cử tri bỏ phiếu sớm, những địa điểm mà đảng Dân chủ vận động, con số cử tri bỏ phiếu lần đầu, thì kịch bản này không phải là bất khả thi.

4. Hai ứng viên có cùng số phiếu đại cử tri

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (phải) trong cuộc vận động tranh cử tại Green Bay, bang Wisconsin ngày 30/10/2020 và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử ở Coconut Creek, bang Florida, ngày 29/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ba kịch bản trên, còn có thể xảy ra kịch bản cả ông Trump và Biden đều có cùng số phiếu đại cử tri 269, đều chưa đủ con số 270 để giành chiến thắng.

Kịch bản này có thể sẽ khiến nước Mỹ rơi vào cuộc chiến pháp lý, bị chia rẽ khủng khiếp. Điều này chỉ từng xảy ra trước đây một lần, từ tận năm 1800.

Dù khó nhưng năm nay điều đó có thể lặp lại vì 2020 là năm bầu cử khác thường nhất lịch sử.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Chùm ảnh những cử tri đầu tiên bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử Mỹ năm 2020
Chùm ảnh những cử tri đầu tiên bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử Mỹ năm 2020

Hai thị trấn nhỏ tại bang New Hampshire là hai địa điểm bỏ phiếu đầu tiên trong Ngày Bầu cử Mỹ (3/11).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN