Bloomberg: Nhà Trắng cân nhắc lệnh cấm urani của Nga

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét lệnh cấm làm giàu urani từ Nga bằng cách sử dụng quyền hành pháp của tổng thống sau khi các nỗ lực của Quốc hội bị đình trệ.
Chú thích ảnh
Một nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. Ảnh: Eenews.net

Theo hãng tin Bloomberg, dự luật cấm nhiên liệu hạt nhân của Nga đã được Hạ viện thông qua vào tháng 12, nhưng sau đó đã bị trì hoãn tại Thượng viện. Nhà Trắng muốn cấm làm giàu urani từ Nga như một phần của chiến dịch trừng phạt chống lại Moskva vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Nguồn tin cho biết các quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Năng lượng đã thảo luận về lệnh cấm này, bao gồm việc miễn trừ cho phép nhập khẩu nhiên liệu cho đến năm 2028.

Lệnh hành pháp của Tổng thống có quyền lực tương đương với luật liên bang. Quốc hội không thể trực tiếp đảo ngược lệnh này, nhưng có thể thông qua luật mới để vô hiệu hoá lệnh này.

Bloomberg cho biết vẫn chưa có quyết định nào về vấn đề này, đồng thời giải thích rằng cả chính quyền của ông Biden và ngành công nghiệp hạt nhân vẫn muốn cơ quan lập pháp xử lý vấn đề này.

Nga là nhà cung cấp urani làm giàu ở nước ngoài hàng đầu cho Mỹ, cung cấp gần 25% nhiên liệu được sử dụng trong các lò phản ứng của nước.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy Mỹ đã nhập khẩu urani của Nga trị giá 1,2 tỷ USD vào năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay, với giá trị vận chuyển urani hàng năm tăng 43%.

Nhà Trắng coi việc phát triển khả năng làm giàu urani trong nước là một vấn đề an ninh quốc gia.

Đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 2,7 tỷ USD cho mục đích này và chính quyền ông Biden kêu gọi lệnh cấm dài hạn đối với nhiên liệu của Nga đi đôi với khoản ngân sách trên.

Mỹ có trữ lượng urani riêng nhưng không đủ để cung cấp cho ngành điện hạt nhân của đất nước.

Trong khi đó, Nga là nơi tổ hợp làm giàu urani lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa công suất toàn cầu.

Theo một số ước tính, Mỹ sẽ phải mất ít nhất 5 năm đầu tư lớn mới có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tử tù Christa Pike sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình tại bang Tennessee, Mỹ. Ảnh: NBC News

Mỹ: Nữ tử tù vẫn sống sau hai liều thuốc độc, được đưa đi cấp cứu

Hai liều thuốc độc đã được tiêm nhưng nữ tử tù Christa Pike vẫn chưa bất tỉnh, thậm chí các nhân chứng còn nghe thấy tiếng thở và tiếng ngáy của phạm nhân. Giới chức bang Tennessee (Mỹ) buộc phải đình chỉ thi hành án, đưa tử tù đến bệnh viện trong một vụ hành quyết bất thành hiếm gặp.

'Breturn' gieo kỳ vọng mới cho tài sản Anh

'Breturn' gieo kỳ vọng mới cho tài sản Anh

Tại hội nghị thường niên của Công đảng ngày 29/9 vừa qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Anh cần xem xét các lựa chọn cho “mối quan hệ lâu dài” với các đối tác châu Âu.