Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tổng thống bám đuổi sát nút ở các bang chiến trường

Ông Trump nhận được tín hiệu tốt ở hai tiểu bang dao động quan trọng, theo kết quả khảo sát của đơn vị thăm dò được xếp hạng chính xác nhất.

Chú thích ảnh
Cuộc đua giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã trở nên căng thẳng hơn ở hai bang chiến trường phía Bắc, Wisconsin và Michigan. Trong ảnh, Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin ngày 20/8/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trong cuộc đua sít sao hơn tại các chiến trường ở Michigan và Wisconsin so với những tuần trước - theo cuộc thăm dò mới do tờ New York Times và Siena College tiến hành. Đây cũng là nhà khảo sát dư luận được đánh giá là có độ chính xác cao nhất ở Mỹ.

Theo tờ New York Times, cuộc thăm dò cho thấy lợi thế của bà Harris từ đầu tháng 8 đã bị thu hẹp đôi chút do sức mạnh bền bỉ của ông Trump về các vấn đề kinh tế, một diễn biến có khả năng gây lo ngại cho ứng cử viên đảng Dân chủ vì nền kinh tế vẫn là vấn đề quan trọng nhất để giành sự ủng hộ của cử tri.

Chỉ còn chưa đầy 40 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, cuộc đua về cơ bản là cân bằng ở Michigan, với bà Harris nhận được 48% sự ủng hộ từ những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và ông Trump giành được 47% - nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò. Tại Wisconsin, một tiểu bang mà các cuộc thăm dò có lịch sử ủng hộ cao hơn dành cho đảng Dân chủ, bà Harris nắm giữ 49% so với 47% của ông Trump.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 9% tại đơn vị bầu cử bầu ra thành viên của Hạ viện của Nebraska, nơi mà phiếu đại cử tri duy nhất có thể mang tính quyết định trong Đại cử tri đoàn. Trong một kịch bản có thể xảy ra, đơn vị bầu cử này có thể trao cho bà Harris lá phiếu cuối cùng vừa đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu bà giành được Michigan, Wisconsin và Pennsylvania còn ông Trump chinh phục được các bang Vành đai Mặt trời, nơi thăm dò của Times/Siena cho thấy ông đang dẫn trước.

Times/Siena cũng đã khảo sát cuộc đua giành chức tổng thống ở Ohio, nơi không được coi là chiến trường của Nhà Trắng nhưng lại có một trong những cuộc đua vào Thượng viện cạnh tranh nhất cả nước. Ông Trump dẫn trước 6 điểm ở Ohio, trong khi Thượng nghị sĩ Sherrod Brown, một đảng viên Dân chủ, dẫn trước đối thủ Cộng hòa của mình, Bernie Moreno, 4 điểm.

Wisconsin, nơi trong nhiều tháng dường như là điểm sáng của đảng Dân chủ trên bản đồ chiến trường tranh cử tổng thống, đã bị quyết định với cách biệt chưa đến 1 điểm trong 4/6 chiến dịch gần đây nhất, bao gồm cả năm 2020.

Các cuộc thăm dò cho thấy 80% cử tri da đen trên khắp Michigan, Wisconsin và Ohio đang có kế hoạch bỏ phiếu cho bà Harris và chỉ 13% cho ông Trump. Mặc dù bà Harris có lợi thế rất lớn trong số các cử tri da đen, nhưng con số 80% này vẫn thấp hơn so với chiến thắng của ông Biden trên toàn quốc 4 năm trước

Cử tri Antonio Dawkins, 40 tuổi, một giám đốc bán hàng khu vực người da đen ở Waukesha, Wisconsin, một vùng ngoại ô của Milwaukee, cho biết anh đã có kế hoạch bỏ phiếu nhưng sẽ để trống dòng tổng thống. Dawkins không thích ông Trump nhưng cũng không hài lòng với bà Harris.

"Bà ấy đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng bà ấy không phải là ông Trump, và như vậy là chưa đủ", Dawkins nói.

Kết quả thăm dò ý kiến ​​phù hợp với chủ đề thường xuyên của cử tri ở các tiểu bang chiến trường: Đó là nhiều người có xu hướng tin rằng thời gian tại nhiệm của ông Trump đã giúp ích cho những người như họ và họ lo ngại rằng các chính sách của bà Harris sẽ gây tổn hại cho những người như họ.

Cử tri ở các tiểu bang này cũng bị quyết định bởi ứng cử viên nào mà họ tin tưởng hơn là sẽ giúp đỡ tầng lớp lao động. 41% cử tri tham gia khảo sát nói rằng các chính sách của bà Harris sẽ giúp ích cho họ, gần ngang bằng với khả năng cho rằng chính sách của bà sẽ gây tổn hại. Trong khi đó có 46% cử tri ở hai tiểu bang này cho biết các chính sách của ông Trump sẽ giúp ích cho những người như họ.

Sau kinh tế, phá thai là vấn đề quan trọng thứ hai đối với cử tri ở Michigan và Wisconsin, với 18% cho biết đó là vấn đề cốt lõi trong sự lựa chọn của họ. Tỉ lệ này tăng so với tháng 5, khi 13% cử tri ở hai tiểu bang này cho biết phá thai là vấn đề hàng đầu của họ.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Maryland, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Về vấn đề phá thai, cử tri ở Michigan thích bà Harris hơn ông Trump 20 điểm và ở Wisconsin là 13 điểm. Tuy nhiên, ở Wisconsin, con số này đã giảm so với mức chênh lệch 22 điểm vào tháng 8. Ở Michigan, số liệu liên quan vấn đề phá thai của bà Harris hầu như không thay đổi.

Trên phạm vi toàn quốc, theo tờ Newsweek, bà Harris một lần nữa dẫn trước ông Trump, với tỉ lệ 48,6% so với 45,7%, chênh lệch 2,9 điểm.

Mặc dù các cuộc thăm dò toàn quốc có giá trị để đánh giá suy nghĩ chung của công chúng Mỹ về từng ứng cử viên và do đó không đánh giá số phiếu phổ thông có thể là bao nhiêu, nhưng các ứng cử viên không giành được chức tổng thống bằng số phiếu phổ thông. Một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trở lên, được phân bổ theo từng tiểu bang theo số đại diện và thượng nghị sĩ mà tiểu bang đó có, để trở thành tổng thống.

Theo số liệu thăm dò trung bình của FiveThirtyEight, tại các bang dao động khác, ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở Georgia 0,9 điểm (48,3 so với 47,4%) và ở Bắc Carolina 0,4 điểm (47,8 so với 47,4 %). Ông Trump cũng dẫn trước bà Harris ở Arizona 1,3 điểm (48 so với 46,7%). Bà Harris dẫn trước ông Trump ở Nevada 1 điểm (47,8 so với 46,8%) và Pennsylvania 1,3 điểm (48,2 so với 46,9%).

Thu Hằng/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris nới rộng khoảng cách so với ông Trump
Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris nới rộng khoảng cách so với ông Trump

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos công bố ngày 24/9 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - đang dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 47%-40%. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN