Bất ngờ với tượng vàng mô phỏng Thủ tướng Netanyahu

Ngày 6/12, một bức tượng vàng mô phỏng Thủ tướng Netanyahu bất ngờ xuất hiện trên quảng trường ở trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel, gây ra những phản ứng trái chiều.

Bức tượng vàng mô phỏng Thủ tướng Netanyahu nhận những phản ứng trái chiều từ nhiều phía.

Sự xuất hiện của bức tượng vàng mô phỏng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với kích thước như người thật trên Quảng trường Rabin ở trung tâm thành phố Tel Aviv nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người qua đường.

RT dẫn nguồn tin Haaretz cho biết bức tượng có tên “Tượng vàng Bibi” này là sản phẩm của nghệ sĩ Itay Zalait, người trước đó từng tuyên bố sẽ thực hiện một hành động nghệ thuật mang tính chính trị để thu thút sự chú ý của truyền thông.

Đám đông tò mò nhanh chóng xuất hiện vào chụp ảnh tự sướng (selfie) cùng bức tượng mô phỏng Thủ tướng Israel. Khách bộ hành Reut cho biết: “Tôi nghĩ nó hài đấy, tôi thích nó. Đây là nghệ thuật và tôi thích ý tưởng này”.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố không có cùng quan điểm như những vị khách vui vẻ chụp ảnh trên phố và yêu cầu di dời bức tượng ra khỏi quảng trường. Cựu Chủ tịch Hội đồng Thành phố, bà Yael Dayan chỉ trích hành động của nghệ sĩ, cho đây là một hành vi “khiêu khích”.

Trên facebook, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Israel Miri Regev gọi đây là “sự thể hiện lòng hận thù với [ông] Netanyahu”.

Quảng trường trung tâm ở Tel Aviv được đổi tên thành Quảng trường Rabin để tưởng nhớ cố Thủ tướng Israel Yitzhak, người bị ám sát tại quảng trường năm 1995.

Vũ Anh
Đại sứ quán Mỹ giả ngang nhiên hoạt động trong 10 năm
Đại sứ quán Mỹ giả ngang nhiên hoạt động trong 10 năm

Lực lượng chức năng Ghana trong mùa hè vừa qua đã phát hiện một đại sứ quán Mỹ giả thản nhiên cấp visa ở thủ đô nước này trong cả một thập niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN