Bão Saudel mạnh lên trên đường đến đảo Hải Nam, Trung Quốc

Bão Saudel, cơn bão thứ 17 ảnh hưởng đến Trung Quốc trong năm 2020, đã mạnh lên thành cơn bão nhiệt đới mạnh và đang hướng về đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng Hải Nam ngày 22/10 cho biết bão sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 10 km/giờ và tiếp tục mạnh lên, với sức gió tối đa 118,8 km/giờ. Bão sẽ di chuyển về phía bờ biển phía Bắc và Trung Việt Nam sau khi quét qua hoặc đổ bộ vào phía Nam đảo Hải Nam đêm 24/10.

Bão Saudel dự kiến gây mưa xối xả và gió mạnh cho đảo Hải Nam từ 24 đến 25/10. Chính quyền tỉnh Hải Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp mức IV để chuẩn bị phòng chống bão.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp đảo Hải Nam cũng cảnh báo về khả năng thảm họa địa chất do mưa lớn tại một số khu vực trong 24 giờ tới. Tổng cộng 13 hồ chứa nước lớn và trung bình và 102 hồ chứa nước nhỏ tại Hải Nam đang có mức nước cao.

Chuyên gia khí tượng nhận định, từ ngày 24 - 26/10, các tỉnh miền Trung của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của mưa do hoàn lưu bão Saudel. Trọng tâm mưa dồn về phần phía Bắc của tâm bão nên khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 200 - 300mm/đợt. Các tỉnh Trung Trung Bộ mưa giảm hơn. Ngày 22 - 23/10, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục giảm mưa.

Thúc Anh (TTXVN)
Dự báo bão số 8 hướng vào khu vực miền Trung
Dự báo bão số 8 hướng vào khu vực miền Trung

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135 km/giờ), giật cấp 14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN