Bắc Macedonia và Bulgaria tuyên bố quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt

Chính phủ Bắc Macedonia đã tuyên bố quốc tang 3 ngày tưởng nhớ 46 nạn nhân, trong đó có 12 trẻ em, là công dân nước này thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại Bulgaria sáng 23/11.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt tại Bosnek, phía nam thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 23/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Lễ quốc tang bắt đầu từ ngày 23/11, theo đó mọi sự kiện trên khắp cả nước, cũng như các hoạt động ngoại giao đều phải hủy bỏ, các Đại sứ quán của Bắc Macedonia ở nước ngoài cũng tạm ngừng mọi hoạt động trong 3 ngày này. 

Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc nói trên, Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev đã tới Bulgaria. Chia sẻ với báo giới tại thủ đô Sofia, nhà lãnh đạo này cho biết đây là thảm kịch đau lòng và ông bày tỏ chia buồn đối với sự mất mát to lớn của các gia đình nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông Bắc Macedonia, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Sáng 23/11, chiếc xe buýt chở du khách Bắc Macedonia đã gặp nạn khi đang trong hành trình từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tới Skopje. Chiếc xe buýt xấu số đã bốc cháy và đâm vào giải phân cách trên đường cao tốc tại phía Tây của Bulgaria. Chỉ có 7 hành khách, trong đó có 5 công dân Bắc Macedonia sống sót và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chức năng Bulgaria dự kiến sẽ hoàn tất việc xác định danh tính các nạn nhân thông qua phân tích ADN trong vài ngày tới.

Chính phủ Bulgaria cũng đã tuyên bố quốc tang trong ngày 24/11 tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn này và 9 nạn nhân khác thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà dưỡng lão ở miền Đông Bulgaria hôm 22/11. Tất cả các trụ sở cơ quan công quyền của Chính phủ Bulagaria đều treo cờ rủ. Chính phủ Bulgaria cũng gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Lan Phương (TTXVN)
Ít nhất 45 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bulgaria
Ít nhất 45 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bulgaria

Ngày 23/11, các phương tiện truyền thông đưa tin ít nhất 45 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe bus nghiêm trọng ở Bulgaira.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN