APEC 2017: Tổng thống Mỹ, Philippines gặp nhau lần đầu tiên tại Đà Nẵng

Ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mặc dù diễn ra trong thời gian "ngắn nhưng trong không khí nồng ấm và chân thành. Nhìn chung hai nhà lãnh đạo hài lòng vì cuối cùng đã có cuộc gặp trực tiếp với nhau".

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ tới thủ đô Manila của Philippines vào ngày 12/11 tới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày của ông.

Theo giới quan sát, trong chuyến thăm này, Tổng thống Trump sẽ nỗ lực vực lại mối quan hệ đồng minh lâu đời nhưng gần đây trở nên căng thẳng do quan điểm của Tổng thống Philippines đối với Mỹ. Hiện có khoảng 220.000 người Mỹ, trong đó có rất nhiều cựu chiến binh Mỹ đang sinh sống tại Phillipines. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 650.000 lượt du khách Mỹ tới quốc gia Đông Nam Á này.

TTXVN/Báo Tin Tức
APEC 2017: Thông qua Tuyên bố Đà Nẵng 'Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung'
APEC 2017: Thông qua Tuyên bố Đà Nẵng 'Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung'

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, chiều 11/11, phát biểu tại họp báo quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 vui mừng thông báo Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN