Anh, Pháp đồng ý tăng quân tới Syria

Ngày 9/7, hai đồng minh của Mỹ là Anh và Pháp đã nhất trí tăng quân tới Syria nhằm bù vào khoảng trống để lại sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên quân trên trực thăng CH-47 Chinook thực hiện sứ mệnh tại Syria tháng 6/2019. Ảnh: FP

Tờ Foreign Policy dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, trong một động thái được nhìn nhận là thắng lợi lớn đối với đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Vương quốc Anh và Pháp đã nhất trí điều động có giới hạn binh sĩ tới Syria để bù đắp vào khoảng trống sau khi Mỹ rút quân.

Một quan chức cấp cao Chính quyền Washington cùng ngày xác nhận Anh và Pháp, hai đối tác duy nhất của Mỹ còn triển khai bộ binh ở Syria, cam kết sẽ tăng từ 10-15% quân số. Ngoài ra, một vài nước khác cũng có thể điều động một số lượng nhỏ binh sĩ tới Syria, song với điều kiện Mỹ phải gánh chịu chi phí.

Theo quan chức trên, hiện chưa rõ khung thời gian triển khai hay con số chính xác của đợt tăng quân, song cho biết thêm “nhìn chung chúng tôi thất vọng” trong nỗ lực thuyết phục các đồng minh của Mỹ đóng góp thêm nguồn lực cho cuộc chiến hiện nay chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.   

Giới chuyên gia gần đây cảnh báo tổ chức IS có thể phục hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong trường hợp Mỹ rút quân khỏi Syria mà các đồng minh không thể gánh vác được khoảng trống để lại.

Khi được hỏi về thông tin trên, Đại sứ quán Anh từ chối trả lời, trong khi một phát ngôn viên Đại sứ quán Pháp nói rằng "về mặt chính thức Pháp không có bộ binh ở Syria". Trên thực tế, quân Pháp và Anh chưa bao giờ công khai hoạt động tại Syria.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Munster, miền bắc Đứ ngày 20/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được công bố sau khi Chính phủ Đức ngày 8/7 cho biết nước này không có kế hoạch cử bộ binh tới Syria, qua đó bác đề nghị của Mỹ kêu gọi quốc gia châu Âu này tăng cường can dự quân sự trong cuộc chiến chống IS.

Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Seibert nêu rõ chính phủ Đức dự định tiếp tục thực hiện các biện pháp hiện nay trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống IS, điều này đồng nghĩa sẽ không điều bộ binh. Ông Seibert nhấn mạnh Đức trong nhiều năm qua đã có những đóng góp ý nghĩa và được quốc tế công nhận trong cuộc chiến chống IS. Cũng theo quan chức trên, Đức đang đàm phán với Mỹ về việc làm thế nào để tăng cường hơn nữa sự tham gia của Berlin trong cuộc chiến này.

Trước đó một ngày, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria, ông James Jeffrey, cho biết Mỹ muốn Đức điều bộ binh tới miền Bắc Syria và tăng cường can dự quân sự trong cuộc chiến chống IS. Ông bày tỏ hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của Đức trong tháng 7 này. Đặc phái viên Jeffrey đang có chuyến thăm tới Berlin để thảo luận về Syria. Sứ mệnh của lực lượng Đức hiện đóng tại Syria sẽ kết thúc vào ngày 31/10 tới.

Lời kêu gọi của ông Jeffrey được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách rút quân khỏi khu vực. Năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố đã đánh bại hoàn toàn IS và chỉ thị rút toàn bộ 2.000 binh lính nước này khỏi Syria. Tuy nhiên, Mỹ duy trì binh sĩ với quy mô nhỏ tại Đông Bắc Syria - khu vực hiện không thuộc quyền kiểm soát của quân đội Syria. Washington cũng đang hối thúc các thành viên khác trong liên quân, trong đó có Anh và Pháp, tăng cường hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống phiến quân.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
OPCW: Các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ở Syria đã bị tiêu hủy
OPCW: Các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ở Syria đã bị tiêu hủy

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trình Liên hợp quốc khẳng định tất cả các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ở Syria đã bị tiêu hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN