Anh: Đảng Bảo thủ kết thúc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới

Từ 17 giờ ngày 22/7 (giờ địa phương, 23 giờ Hà Nội), đảng Bảo thủ tại Vương quốc Anh đã kết thúc cuộc bỏ phiếu tìm lãnh đạo mới, người sẽ thay thế bà Theresa May làm thủ tướng. 

Chú thích ảnh
Ông Boris Johnson (trái) và ông Jeremy Hunt tại cuộc tranh luận trực tiếp trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh ở Manchester ngày 9/7/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ kéo dài một tháng qua, giữa cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt, sẽ được quyết định bởi 160.000 thành viên cốt cán của đảng, những người đã bỏ phiếu chọn lựa bằng đường bưu điện. Kết quả sẽ được công bố trong ngày 23/7 và người thắng cuộc sẽ trở tiếp nhận chức thủ tướng Anh ngày 24/7. Theo kế hoạch, lãnh đạo mới của "đảo quốc sương mù" sẽ nhậm chức vào cuối tuần này và chỉ có 3 tháng để giải quyết cuộc khủng hoảng Brexit kéo dài 3 năm qua, sự kiện có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế của cả hai bờ eo biển Manche và sẽ quyết định số phận của nhiều thế hệ người Anh.

Hiện ông Johnson là ứng cử viên sáng giá, được dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, ông tiếp tục vấp phải sự phản đối của một số bộ trưởng trong nội các hiện nay liên quan đến kế hoạch Brexit. Tại thời điểm đảng Bảo thủ chuẩn bị công bố kết quả bầu chọn nhà lãnh đạo mới, nhiều quan chức Chính phủ Anh đã quyết định từ chức hoặc thông báo ý định từ chức. Mới nhất là trường hợp Quốc phụ khanh phụ trách vấn đề châu Âu và châu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Anh Alan Duncan. Ông Duncan là quan chức thứ hai trong chính phủ rời bỏ nhiệm sở sau bà Margot James, Quốc vụ khanh phụ trách Doanh nghiệp nhỏ, người tiêu dùng và hợp tác thuộc Bộ Văn hóa, người vừa từ chức hồi tuần trước. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond tuyên bố sẽ từ chức nếu ông Johnson trở thành thủ tướng, cũng xuất phát từ quan điểm trái ngược trong vấn đề Brexit. Ngoài ông Hammond, một số thành viên khác trong Nội các Anh, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp David Gauke, dự kiến cũng sẽ công bố quyết định từ chức khi Văn phòng Thủ tướng Anh đổi chủ.

Trước đó, Thủ tướng May đã phải tuyên bố từ chức sau khi không thể huy động sự đoàn kết quốc gia ủng hộ thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà và EU ký kết hồi cuối năm 2018 và khiến Brexit bị trì hoãn 2 lần từ cuối tháng 3 sang cuối tháng 10. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết bà May sẽ có một tuyên bố vào chiều 24/7 trước khi rời khỏi số 10 Downing để chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Anh.

Bích Liên (TTXVN)
Anh: Kết thúc chiến dịch tranh cử đảng Bảo thủ
Anh: Kết thúc chiến dịch tranh cử đảng Bảo thủ

Theo phóng viên TTXVN tại London, chiến dịch tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ và cũng là Thủ tướng Anh của hai ứng cử viên Boris Johnson và Jeremy Hunt đã kết thúc tối muộn 17/7 tại London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN