Ấn Độ, Trung Quốc tăng cường đàm phán quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 14/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục thảo luận thông qua các kênh ngoại giao và quân sự nhằm giải quyết sớm các vấn đề còn tồn tại dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) và “tạo điều kiện để khôi phục tình trạng bình thường” trong quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần khu vực Ladakh, ngày 28/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Để đạt được mục tiêu trên, hai bên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán thứ 17 giữa các chỉ huy cấp cao của quân đội hai nước "vào thời điểm gần nhất".

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp lần thứ 25 của Cơ chế Làm việc về tham vấn và phối hợp trong vấn đề biên giới song phương (WMCC) bằng hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp, phái đoàn Ấn Độ do ông Shilpak Ambule  - Vụ trưởng (Vụ Đông Á) thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ - dẫn đầu, trong khi trưởng đoàn Trung Quốc là ông Hồng Lương - Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai bên đã xem xét tình hình tại LAC và hoan nghênh việc rút quân mới diễn ra tại Điểm tuần tra 15 trong khu vực Gogra-Hot Springs.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố tương tự hoan nghênh việc rút quân nói trên và cho biết hai bên “sẵn sàng thực hiện các biện pháp để xoa dịu hơn nữa tình hình biên giới và đẩy nhanh việc chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang kiểm soát bình thường hóa”. Bộ này cũng đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán quân sự càng sớm càng tốt.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất việc rút quân ở Đông Ladakh
Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất việc rút quân ở Đông Ladakh

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/9, quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất tiến trình rút quân khỏi khu vực Gogra Heights-Hot Springs gần Điểm tuần tra 15 ở Đông Ladakh. Đây là điểm tranh chấp cuối cùng được 2 bên giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN