Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất việc rút quân ở Đông Ladakh

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/9, quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất tiến trình rút quân khỏi khu vực Gogra Heights-Hot Springs gần Điểm tuần tra 15 ở Đông Ladakh. Đây là điểm tranh chấp cuối cùng được 2 bên giải quyết.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết 2 bên cũng đã hoàn tất việc xác minh vị trí rút quân của nhau khỏi điểm tranh chấp. Tiến trình rút quân bắt đầu diễn ra từ ngày 8/9 sau khi hai bên tiến hành vòng đàm phán thứ 16 cấp Tư lệnh quân đoàn.

Quân đội hai nước được cho là sẽ di chuyển từ vị trí hiện tại trở về phía mình của Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), sau đó tiến hành xác minh vị trí của nhau. Tiến trình rút quân bao gồm việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng do hai bên xây dựng tại địa điểm mà họ đã triển khai quân cùng các tài sản khác.

Trước đó, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã thực hiện rút quân tại khu vực Galwal và hai bờ sông Pangong ở Đông Ladakh.

Hiện Ấn Độ và Trung Quốc đã giải quyết tất cả các điểm tranh chấp nảy sinh từ tháng 5/2020.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.