Ấn Độ tiêu hủy hàng nghìn gia cầm do lo ngại H5N1 và H5N8

Ấn Độ bắt đầu tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm sau khi phát hiện hai chủng cúm gia cầm H5N1 và H5N8.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy gia cầm tại bang Kerala. Ảnh: AFP

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 6/1 đưa tin 6 bang tại Ấn Độ phải đẩy mạnh nỗ lực kiềm chế cúm gia cầm khi xảy ra tình trạng hàng nghìn con gà, vịt, quạ và chim di cư chết tại đây.

Quan chức bang Himachal Pradesh cho biết riêng trong ngày 4/1 đã ghi nhận 600 con chim chết và mẫu phẩm gửi tới Viện Quốc gia An ninh dịch bệnh động vật đã cho kết quả dương tính với H5N1.

Lãnh đạo địa phương đã ban hành lệnh cấm bán và xuất khẩu gia cầm trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh xét nghiệm để kiểm soát dịch bệnh.

Huyện Alapuzha thuộc bang Kerala đã có tới 12.000 con vịt chết vì H5N8 và giới chức địa phương quyết định tiêu hủy gần 35.000 con gia cầm trong bán kính 1km từ ổ dịch.

Lãnh đạo bang Haryana cho biết 150.000 con gà tại nhiều trang trại địa phương đã chết bí ẩn. Bang Punjab Rajasthan và Madhya Pradesh thông báo trong những tuần qua, có hàng trăm con quạ chết trên địa bàn do H5N1 và H5N8. Trong những thập niên gần đây, tại Ấn Độ đã nhiều lần xảy ra dịch cúm gia cầm, nghiêm trọng nhất là vào 2008 khi hàng triệu con gia cầm bị tiêu hủy.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hàn Quốc và Ấn Độ tăng cường biện pháp đối phó với cúm gia cầm
Hàn Quốc và Ấn Độ tăng cường biện pháp đối phó với cúm gia cầm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc ngày 6/1 cho biết nước này đã tiêu hủy 13,6 triệu con gia cầm như một biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch cúm gia cầm độc lực cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN