Hàn Quốc và Ấn Độ tăng cường biện pháp đối phó với cúm gia cầm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc ngày 6/1 cho biết nước này đã tiêu hủy 13,6 triệu con gia cầm như một biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch cúm gia cầm độc lực cao.
Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm dịch phong tỏa tuyến đường dẫn vào một trang trại gia cầm ở Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc ngày 8/12/2020, sau khi phát hiện ổ dịch cúm tại đây. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hướng dẫn kiểm dịch của bộ trên, tất cả gia cầm trong bán kính 3 km từ các trang trại phát hiện trường hợp nhiễm bệnh phải được tiêu hủy. Đến nay, Hàn Quốc đã phát hiện 46 ca nhiễm chủng cúm gia cầm H5N8 rất dễ lây từ các trang trại địa phương kể từ cuối tháng 11/2020. Hiện bộ trên đang xem xét một ổ lây nhiễm khác được báo cáo tại một trang trại vịt ở Eumseong, cách thủ đô Seoul 131 km về phía Nam. Trong số các trường hợp lây nhiễm được báo cáo cho đến nay, tỉnh Gyeonggi gần Seoul có 12 ca, theo sau là tỉnh Nam Jeolla với 10 ca.

Giữa lúc đang phải chật vật đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Ấn Độ mới đây chứng kiến một đợt bùng phát cúm gia cầm lớn, buộc các chính quyền tại ít nhất 6 bang phải tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn 2 loại virus H5N1 và H5N8.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các quan chức ngày 5/1 cho hay Ấn Độ sẽ tiêu hủy hàng chục nghìn gia cầm sau đợt bùng phát trên cả nước vốn khiến hàng nghìn con gà, vịt, quạ và chim di cư chết. Các chính quyền địa phương đã cấm buôn bán và xuất khẩu gia cầm trong khu vực, đồng thời tăng cường xét nghiệm để kiểm soát sự lây lan.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Bộ Môi trường Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo trên toàn quốc và chỉ đạo các bang thực hiện những bước đi nghiêm túc và khẩn cấp trong vấn đề này.

Ấn Độ từng chứng kiến nhiều đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây, trong đó nặng nề nhất là vào năm 2008 khi hàng triệu con gia cầm bị tiêu hủy.

Huy Lê - Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.